Hàn Quốc phạt các công ty phụ tùng Nhật và Đức hơn 1,7 triệu USD

Hàn Quốc thông báo mức phạt 1,76 triệu USD với 4 công ty sản xuất phụ tùng ôtô Đức và Nhật Bản do ấn định giá làm ảnh hưởng sức cạnh tranh trên thị trường.
Hàn Quốc phạt các công ty phụ tùng Nhật và Đức hơn 1,7 triệu USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (FTC) mới đây đã thông báo mức phạt tổng cộng 2 tỷ won (1,76 triệu USD) đối với bốn công ty sản xuất phụ tùng ôtô Đức và Nhật Bản do ấn định giá làm ảnh hưởng đến sức cạnh tranh trên thị trường.

Công ty NSK Ltd. của Nhật Bản, một trong những nhà sản xuất vòng bi ôtô lớn nhất thế giới, và JTEKT Corp., nhà sản xuất vòng bi Nhật Bản, đã bị cáo buộc thông đồng để ấn định giá vòng bi cung cấp cho các công ty phụ tùng ôtô của Hàn Quốc trong thời gian từ tháng 6/2002 đến tháng 12/2009.

Ngoài ra, NSK Ltd., JTEKT, Schaeffler Korea Corp.- chi nhánh ở Hàn Quốc của Tập đoàn Schaeffler (Đức)- và công ty NSK Korea Co. bị cáo buộc phân chia thị trường cung cấp vòng bi trong nước, cũng như đạt được thỏa thuận “ngầm” không xâm phạm vào các lĩnh vực kinh doanh của nhau từ năm 2002 đến năm 2011.

[Mỹ cáo buộc doanh nghiệp Hàn Quốc bán phá giá nhựa dẻo]

Theo FTC, Schaeffler Korea sẽ chịu mức phạt lớn nhất 833 triệu won, tiếp theo là NSK với 584 triệu won, JTEKT với 533 triệu won và NSK Korea với 71 triệu won.

FTC cũng sẽ giám sát chặt chẽ thị trường vòng bi Hàn Quốc, vốn phụ thuộc nhiều vào các sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao do các công ty Nhật Bản và Đức sản xuất.

Sản phẩm vòng bi của các công ty trên chiếm 52,2% thị trường Hàn Quốc, trị giá 1.100 tỷ won tính đến năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.