Hàn Quốc: Quyền chủ tịch đảng cầm quyền đệ đơn từ chức

Ông Kweon Seong-dong đưa ra tuyên bố từ chức trong một bài đăng trên Facebook vài giờ sau khi Hạ nghị sỹ Cho Su-jin của PPP cho biết sẽ từ chức thành viên hội đồng.
Hàn Quốc: Quyền chủ tịch đảng cầm quyền đệ đơn từ chức ảnh 1Ông Kweon Seong-dong đệ đơn từ chức. (Nguồn: koreaherald)

Yonhap đưa tin, ngày 31/7, Quyền chủ tịch đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền tại Hàn Quốc Kweon Seong-dong cho biết ông đã đệ đơn xin từ chức, trong bối cảnh 3 nghị sỹ Hàn Quốc đã rời bỏ Hội đồng tối cao của đảng giữa lúc những suy đoán về việc điều đó có thể dẫn đến việc PPP chuyển từ hệ thống lãnh đạo một người sang lãnh đạo tập thể.

Ông Kweon Seong-dong đưa ra tuyên bố trong một bài đăng trên Facebook vài giờ sau khi Hạ nghị sỹ Cho Su-jin của PPP cho biết sẽ từ chức thành viên hội đồng, 2 ngày sau khi Hạ nghị sỹ Bae Hyun-jin cũng có động thái tương tự.

Ngay sau khi ông Kweon đệ đơn từ chức Quyền chủ tịch, Hạ nghị sỹ Yoon Young-seok cũng cho biết sẽ từ chức thành viên hội đồng, củng cố quan điểm rằng PPP có thể tự chuyển đổi thành một hệ thống lãnh đạo tập thể.

[Các chính đảng ở Hàn Quốc đạt thỏa thuận phân chia quyền lực]

Động thái từ chức của 3 thành viên Hội đồng tối cao PPP được đưa ra khi nhiều đảng viên đặt ra câu hỏi về khả năng lãnh đạo của quyền chủ tịch kiêm lãnh đạo PPP tại quốc hội Kweon Seong-dong sau khi ông bị ghi hình trao đổi tin nhắn với Tổng thống Yoon Suk-yeol và bất cẩn để lộ những lời chỉ trích của Tổng thống Yoon đối với chủ tịch đảng bị đình chỉ Lee Jun-seok.

Ông Kweon Seong-dong tiếp quản quyền lãnh đạo đảng PPP vào đầu tháng này sau khi cựu chủ tịch Lee Jun-seok bị đình chỉ tư cách đảng viên trong 6 tháng với cáo buộc về “tham nhũng tình dục” vào năm 2013 và cố gắng che đậy sau khi các cáo buộc nổi lên vào cuối năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục