Hàn Quốc tăng biện pháp phòng dịch, tất cả nghị sỹ Campuchia âm tính

Theo Chính quyền thủ đô Seoul ngày 4/12, hầu hết các cửa hàng, cửa hiệu tại đây sẽ phải đóng cửa từ 21 giờ hằng ngày trong 2 tuần, từ ngày 5/12, nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc ngày 4/12 cho biết các cửa hàng, nhà hát, quán càphê Internet, công viên giải trí, thẩm mỹ viện, tiệm làm tóc, cửa hàng tạp hóa lớn và nhiều cơ sở khác tại đây sẽ phải đóng cửa từ 21 giờ hằng ngày trong thời gian 2 tuần, từ ngày 5/12, nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, dịch vụ xe buýt và tàu điện ngầm sẽ giảm 30% công suất hoạt động sau 21 tối hằng ngày. Biện pháp hạn chế này sẽ áp dụng từ ngày 5/12 đối với xe buýt và từ ngày 8/12 đối với tàu điện ngầm.

Quy định này được đưa ra sau khi thành phố Seoul ghi nhận số ca nhiễm mới bệnh COVID-19 cao kỷ lục với 295 ca trong ngày 3/12, ngày mà Hàn Quốc có thêm 629 ca mắc mới, mức tăng theo ngày cao nhất trong 9 tháng qua.

Tuy nhiên, một số trường hợp ngoại lệ là các cửa hàng tạp hóa nhỏ có diện tích dưới 300m2 và những nhà hàng cung cấp dịch vụ mua mang về hay giao hàng.

Thủ đô của Hàn Quốc đang áp đặt quy định giãn cách xã hội cấp độ 2 trong thang gồm 5 cấp độ từ ngày 24/11 vừa qua.

Trong một thông báo riêng rẽ, Sở Giáo dục Seoul cho biết tất cả các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại thành phố này sẽ phải tổ chức học trực tuyến trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ ngày 7/12 tới.

[Dịch COVID-19: Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh tình hình "đáng báo động"]

Tại Campuchia, báo Khmer Times dẫn lời Tổng Thư ký Quốc hội Leng Peng Long ngày 3/12 cho biết toàn bộ hơn 100 nghị sỹ Quốc hội và quan chức liên quan trực tiếp và gián tiếp đến quan chức cấp cao Bộ Nội vụ Campuchia mắc COVID-19 đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 trong lần xét nghiệm đầu tiên.

Tuy nhiên, tất cả các trường hợp này vẫn phải cách ly 14 ngày và tất cả các cuộc họp lớn, bao gồm cả cuộc họp ủy ban thường trực cũng như phiên họp toàn thể của Quốc hội, sẽ không thể diễn ra như bình thường.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, đầu tuần này, Quốc hội Campuchia đã đề nghị Bộ trưởng Y tế Mam Bun Heng lập điểm xét nghiệm dành cho các nghị sỹ Quốc hội, vì nghị sỹ Loy Sophat đã tiếp xúc trực tiếp với Trung Tướng Chhem Savuth, người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ông Sophat sau đó đã tham gia phiên họp toàn thể Quốc hội Campuchia với sự tham gia của 116 nghị sĩ Quốc hội và nhiều quan chức chính phủ.

Sáng 4/12, Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 liên quan đến “sự kiện cộng đồng ngày 28/11 vừa qua.” Như vậy đã có 23 người liên quan đến “sự kiện cộng đồng ngày 28/11 vừa qua” mắc bệnh.

Hiện tổng số ca nhiễm tại Campuchia tăng lên 335 ca, trong đó 304 người đã hồi phục và không có ai tử vong.

Hàn Quốc tăng biện pháp phòng dịch, tất cả nghị sỹ Campuchia âm tính ảnh 1Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 4/12 ghi nhận 36.595 ca mắc mới bệnh COVID-19. Đây là số ca nhiễm mới theo ngày ở mức dưới 40.000 ca/ngày vào ngày thứ 5 liên tiếp ở Ấn Độ.

Hiện tổng số ca nhiễm tại quốc gia Nam Á này tăng lên 9,57 triệu ca, đứng thứ 2 thế giới, sau Mỹ (hơn 14,5 triệu ca nhiễm).

Số ca tử vong tại Ấn Độ trong vòng 24 giờ qua cũng tăng thêm 540 ca, nâng tổng số người không qua khỏi lên 139.188 người.

Tỷ lệ lây nhiễm hằng ngày tại Ấn Độ đã giảm sau khi nước này ghi nhận các mức tăng theo ngày cao nhất thế giới trong tháng Tám và Chín vừa qua, bất chấp mùa lễ hội có đông người tham gia vào tháng trước mà giới chuyên gia cảnh báo có thể khiến số ca mắc mới tăng vọt.

Trong khi đó, cùng ngày, New Zealand không ghi nhận ca nhiễm mới nào, lần đầu tiên trong vòng vài tuần qua.

Theo bộ Y tế New Zealand, hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này vẫn là 1.713 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục