Hàn Quốc tìm cách thiết lập hòa bình dài lâu trên Bán đảo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết nước này đang tìm cách chính thức chấm dứt các sự thù địch với Triều Tiên trước cuối năm nay, nhằm thiết lập một nền hòa bình dài lâu và "không thể đảo ngược."
Hàn Quốc tìm cách thiết lập hòa bình dài lâu trên Bán đảo Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại thủ đô Seoul. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong một cuộc phỏng vấn đăng tải ngày 7/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết nước này đang tìm cách chính thức chấm dứt các sự thù địch với Triều Tiên trước cuối năm nay, nhằm thiết lập một nền hòa bình dài lâu và "không thể đảo ngược."

Trả lời phỏng vấn báo Kompas của Indonesia, ông Moon nhấn mạnh: "Mục tiêu cơ bản nhất trong chính sách của chính quyền Hàn Quốc là không bao giờ để xảy ra một cuộc chiến tranh nữa trên Bán đảo Triều Tiên.”

 

[Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra từ 18 đến 20/9]

Cuộc phỏng vấn hiếm hoi này diễn ra trước thềm chuyến thăm Seoul trong ba ngày của Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Tổng thống Moon và người đồng cấp Widodo sẽ gặp nhau ngày 10/9, một ngày sau khi nhà lãnh đạo Indonesia bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục