Hãng Boeing kinh doanh thua lỗ lần đầu tiên trong hơn 20 năm

Báo cáo tài chính của Boeing cho biết trong quý 4/2019, hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới của Mỹ đã bị lỗ 1 tỷ USD và tổng mức thua lỗ của hãng trong cả năm này lên tới 636 triệu USD.
Biểu tượng Boeing tại triển lãm hàng không quốc thế Paris, Pháp, ngày 19/6/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng Boeing tại triển lãm hàng không quốc thế Paris, Pháp, ngày 19/6/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/1, một loạt các công ty lớn của Mỹ đã công bố báo cáo tài chính quý, trong đó hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới của nước này Boeing lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua thông báo thua lỗ.

Báo cáo tài chính của Boeing cho biết trong quý 4/2019, hãng lỗ 1 tỷ USD và tổng mức thua lỗ của hãng trong cả năm này là 636 triệu USD.

Năm 2019 là năm đầu tiên kể từ năm 1997, hoạt động kinh doanh của hãng gánh chịu thua lỗ mà nguyên nhân là do doanh thu giảm sau khi dòng máy bay 737-MAX bị ngừng khai thác bay trên toàn thế giới liên quan đến các thảm họa hàng không, cũng như chi phí phát sinh do khắc phục lỗi của dòng máy bay này.

Theo tiết lộ của Boeing, khoản chi phí này lên tới 9,2 tỷ USD.

Trong khi đó, hai tập đoàn lớn khác của Mỹ là Microsoft và Facebook đã có một quý "ăn nên làm ra."

[Máy bay Boeing 737 MAX có thể được hoạt động trở lại vào giữa 2020]

Lợi nhuận cả quý 4/2019 của Microsoft tính đến ngày 31/12/2019 tăng 38% so với cùng kỳ năm trước, lên 11,6 tỷ USD. Doanh thu tăng 14% lên 36,9 tỷ USD.

Kết quả này phản ánh sự chuyển đổi thành công của Microft, từ một công ty cung cấp phần mềm ứng dụng đơn thuần trở thành một tập đoàn công nghệ đa dạng hóa các sản phẩm và chú trọng vào lĩnh vực dịch vụ kinh doanh.

Tình hình kinh doanh của Facebook khả quan với thu nhập ròng quý 4/2019 tăng 7% so với năm trước đó, lên 7,3 tỷ USD, trong đó doanh thu 3 tháng cuối năm của hãng tăng 25%, lên 21 tỷ USD.

Báo cáo của Facebook cho biết thêm số người sử dụng Facebook được thống kê hằng tháng đã tăng 8% lên 2,5 tỷ người, trong khi số người sử dụng các tính năng khác của Facebook như Instagram, Messenger, và WhatsApp là 2,89 tỷ.

Dù vậy, giá cổ phiếu của Facebook giảm tới 6% trong phiên giao dịch ngày 29/1.

Trong năm qua, Facebook đã rất nỗ lực trong việc đưa ra quy định nhằm tăng cường bảo mật thông tin sau khi liên tục vướng phải các sự cố liên quan tới quyền riêng tư của người dùng, trong đó phải kể đến sự cố khiến mật khẩu của hàng triệu người dùng được lưu trữ dưới dạng có thể đọc được trong hệ thống nội bộ của công ty này hay bê bối Công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica của Anh đã tự ý khai thác dữ liệu cá nhân của hàng triệu người dùng Facebook để phục vụ hoạt động kinh doanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.