Hãng Ford triệu hồi 737.000 xe tại Mỹ do lỗi phần mềm ảnh đến phanh

Ford triệu hồi 345.451 xe Ford Escape sản xuất từ 2020-2022 và xe thể thao Bronco sản xuất 2021-2022 do bộ tách dầu động cơ có thể bị nứt, kéo theo nguy cơ rò rỉ dầu, dẫn tới cháy động cơ.
Hãng Ford triệu hồi 737.000 xe tại Mỹ do lỗi phần mềm ảnh đến phanh ảnh 1Ford Escape. (Nguồn: ford.com)

Hãng sản xuất ôtô Ford của Mỹ đang triệu hồi 737.000 ôtô tại Mỹ do lỗi phần mềm có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống phanh và một bộ phận có thể dẫn tới rò rỉ dầu.

Theo thông báo ngày 1/4, Ford đang triệu hồi 345.451 xe Ford Escape sản xuất trong giai đoạn 2020-2022 và xe thể thao Bronco sản xuất 2021-2022 do bộ tách dầu động cơ có thể bị nứt, kéo theo nguy cơ rò rỉ dầu, dẫn tới cháy động cơ.

Hãng cho biết đã nhận được thông báo về ít nhất 8 vụ cháy có thể liên quan đến vấn đề trên, song không gây thương vong hoặc tai nạn.

[Kế hoạch chia tách - kỳ vọng cho tương lai của hãng xe Ford]

Các chủ sở hữu xe có thể mang xe tới đại lý của Ford để kiểm tra bộ tách dầu động cơ hoặc việc rò rỉ dầu và hãng sẽ thay thế nếu cần.

Bên cạnh đó, Ford cũng đang triệu hồi 391.836 xe F-150 sản xuất giai đoạn 2021-2022 và các dòng xe sản xuất năm 2022, trong đó có Maverick, Expedition, F-250, F-350, F-450 và F-550, do lỗi phần mềm có thể gây hưởng đến hệ thống phanh. Đã có 67 thông báo liên quan đến vấn đề này nhưng không ghi nhận việc xảy ra sự cố hoặc thương vong nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.