Hàng loạt hồ ở vẫn trong tình trạng thiếu nước

Hàng loạt hồ vẫn ở trong tình trạng thiếu nước

Theo Cục Thủy lợi, hàng loạt hồ ở miền Bắc, Tây Nguyên và miền Nam vẫn trong tình trạng “hạn” do không có nước đầu nguồn về.

Theo Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay, hàng loạthồ ở khu vực miền Bắc, Tây Nguyên và miền Nam vẫn trong tình trạng “hạn” dokhông có nước đầu nguồn đổ về.

Tình trạng thiếu nước này có thể ảnh hưởng đến việc thiếu điện trong mùa khônăm 2011.

Hiện nay, các hồ chứa vẫn trong tình trạng căng thẳng về lượng nước. Hầu hết cáchồ đều không tích đủ nước theo đúng thiết kế. Lượng nước tại các hồ thủy điệnTuyên Quang, Thác Bà, Hòa Bình còn thiếu khoảng 4,3 tỷ m3 so với thiết kế.

Dự báo, mực nước ngầm suy giảm nhanh do nguy cơ khô hạn thiếu nước trên diệnrộng ở Bắc Bộ cộng với dòng chảy hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình có khả năngthấp hơn mức trung bình nhiều năm từ 30-45%.

Trong đó các tháng 11 và 12/2010 vàcác tháng cuối mùa cạn vào tháng 3 và 4/2011 thiếu hụt gần một nửa, các tháng giữamùa khô từ tháng 1 và 2/2011 sẽ thiếu hụt khoảng 20-35%. Vì vậy, các hồ chứathủy điện lớn có khả năng cũng không tích được nước đầy hồ.

Tình trạng khó khăn trong cấp nước và phát điện mùa khô năm 2010-2011 sẽ tiếptục căng thẳng.

Tình trạng thiếu nước và khô hạn cũng được dự báo xảy ra trên diện rộng ở khuvực Tây Nguyên vì hiện nay hồ chứa thủy điện Pleikrông, tỉnh Kon Tum có dungtích hơn 1,3 tỷ m3 nước, có chức năng tích nước cho hàng loạt hồ thủy điện bậcthang ở dưới, nhưng nước trong hồ chứa chỉ vượt qua mực nước chết.

Tại hồ chứa Thủy điện Ialy, tỉnh Gia Lai, mực nước cũng chỉ trên mực nướcchết khoảng 4m, lưu lượng nước về hồ thấp, nhà máy thủy điện chỉ chạy cầm chừngđược vài tiếng một ngày vào giờ cao điểm. Tương tự, lượng nước cũng thiếu hụttại hồ chứa Thủy điện Hàm Thuận….

Tuy nhiên, đầu mùa khô năm 2011, dự kiến sẽ có thêm nhiều nguồn điện mới đi vàovận hành như Thủy điện Đồng Nai 3, Thủy điện Sông Tranh 2, Tổ máy số 1 Thủy điệnSơn La, Nhiệt điện Cẩm Phả… sẽ giảm bớt sự căng thẳng về việc thiếu điện./.

Thu Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục