Hãng Pfizer giảm số lượng nhân viên bán hàng dù đạt doanh thu kỷ lục

Doanh thu của hãng dược phẩm Pfizer dự kiến đạt hơn 80 tỷ USD trong năm 2021, tuy nhiên hãng sẽ cắt giảm lượng nhân viên bán hàng do xu hướng giảm tương tác trực tiếp sau khi dịch COVID-19 kết thúc.
Hãng Pfizer giảm số lượng nhân viên bán hàng dù đạt doanh thu kỷ lục ảnh 1Biểu tượng hãng dược Pfizer tại Cambridge, Massachusetts, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/1, Công ty dược phẩm đa quốc gia Pfizer của Mỹ thông báo đang giảm số lượng nhân viên bán hàng tại Mỹ vì hãng này dự báo các bác sỹ và những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác muốn ít tương tác trực tiếp hơn với người bán hàng sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc.

Thông báo này được đưa ra khi công ty dự kiến công bố doanh thu hơn 80 tỷ USD trong năm 2021 nhờ doanh số bán ra tăng mạnh của vaccine ngừa COVID-19 mà công ty phát triển với Công ty công nghệ sinh học BioNTech SE của Đức.

Ông Albert Bourla, Giám đốc điều hành Công ty Pfizer, cho biết đây sẽ là mức doanh thu kỷ lục đối với một công ty dược phẩm.

[Pfizer, BioNTech, Moderna lại thu về 65.000 USD mỗi phút nhờ vaccine]

Trong một tuyên bố, công ty Pfizer nêu rõ: "Chúng tôi đang phát triển thành một công ty sinh học mang tính tập trung hơn và sáng tạo hơn, đồng thời phát triển cách chúng tôi tương tác với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong một thế giới ngày càng số hóa. Sẽ có một số thay đổi đối với lực lượng lao động để đảm bảo tính chuyên môn và nguồn lực phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của công ty."

Pfizer không nói rõ cắt giảm bao nhiêu nhân viên bán hàng. Tuy nhiên, một nguồn tin nội bộ cho biết công ty đã giảm vài trăm việc làm và cũng có kế hoạch tạo ra các vị trí mới trong các lĩnh vực khác cho khoảng một nửa số công việc bị cắt giảm đó.

Các nhà phân tích ước tính doanh thu của Pfizer sẽ tăng cao hơn nữa trong năm 2022 và dự kiến đạt 100 tỷ USD, mà một nửa trong đó đến từ doanh thu bán vaccine ngừa COVID-19 và thuốc viên Paxlovid điều trị COVID-19 bằng đường uống của công ty.

Pfizer hiện vẫn đang bán trực tiếp vaccine ngừa COVID-19 và thuốc Paxlovid cho chính phủ các nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.