Hãng Tesla triệu hồi gần 6.000 xe tại Mỹ để khắc phục lỗi phanh

Tesla sẽ triệu hồi các xe mẫu Model 3 2019-2021 và Model Y 2020-2021 do lo ngại lỗi bulông kẹp phanh đĩa bị lỏng dẫn tới nguy cơ mất áp suất lốp xe.
Hãng Tesla triệu hồi gần 6.000 xe tại Mỹ để khắc phục lỗi phanh ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Hãng xe điện Tesla sẽ triệu hồi gần 6.000 xe tại thị trường Mỹ do lo ngại lỗi bulông kẹp phanh đĩa bị lỏng dẫn tới nguy cơ mất áp suất lốp xe.

Tesla sẽ triệu hồi các xe mẫu Model 3 2019-2021 và Model Y 2020-2021. Trong thông báo gửi tới Cơ quan An toàn giao thông cao tốc quốc gia (NHTSA), Tesla nêu rõ hãng chưa nhận được phản ánh nào về các vụ tai nạn hay thương vong xảy ra do lỗi trên. Tuy nhiên, hãng sẽ kiểm tra lại và siết chặt, hoặc thay thế, các bulông kẹp phanh nếu cần thiết.

[Tesla triệu hồi hơn 36.000 xe Model S và Model X tại Trung Quốc]

Tesla giải thích các bulông kẹp phanh khi bị lỏng có thể khiến kẹp phanh tách rời và chạm vào vành xe và trong "những trường hợp rất hiếm" có thể gây mất áp suất lốp xe. Nếu xảy ra trường hợp xe bị hỏng hóc vì lỏng hoặc mất bulông, hãng sẽ hỗ trợ kéo xe về trung tâm dịch vụ gần nhất để sửa chữa.

Thông báo cũng nêu rõ hồi tháng 12/2020, Tesla từng được báo về một vụ tai nạn xảy ra với một chiếc xe Model Y 2021, trong đó xe mất một chiếc bulông ở kẹp phanh đĩa sau phía bên người ngồi lái. Trong khâu lắp ráp, công ty đã thực hiện các biện pháp cần thiết tránh nguy cơ các bulông bị lỏng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.