Hãng xe GM có kế hoạch đầu tư 14 tỷ USD vào Trung Quốc

Hãng ôtô General Motors (GM) đang có kế hoạch đầu tư 14 tỷ USD vào Trung Quốc trong năm năm tới và mở năm nhà máy chế tạo mới để tăng doanh số bán hàng năm ở thị trường ôtô lớn nhất thế giới này.
Hãng xe GM có kế hoạch đầu tư 14 tỷ USD vào Trung Quốc ảnh 1Các xe ôtô hiệu Chevrolet bày bán tại San Leandro, bang California, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng ôtô General Motors (GM) đang có kế hoạch đầu tư 14 tỷ USD vào Trung Quốc trong năm năm tới và mở năm nhà máy chế tạo mới để tăng doanh số bán hàng năm ở thị trường ôtô lớn nhất thế giới này lên gần 5 triệu chiếc.

Tại buổi diễn thuyết của ban lãnh đạo công ty trước các nhà đầu tư và các nhà phân tích tài chính tại nhà máy của GM ở Milford (Michigan) mới đây, bà Mary Barra - giám đốc điều hành GM, cho biết kế hoạch của công ty này tại thị trường Trung Quốc còn bao gồm giới thiệu 60 mẫu xe mới hoặc xe được cải tiến, trong đó có 9 mẫu mới từ dòng xe sang trọng Cadillac.

Tim Dunne, Giám đốc phân tích ngành công nghiệp ôtô của hãng nghiên cứu thị trường toàn cầu JD Power and Associates ở California cho rằng đầu tư của GM vào Trung Quốc là cần thiết để hãng phát triển.

Theo chuyên gia này, GM là một trong những công ty đầu tiên thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) ở Trung Quốc. GM và các đối thủ cạnh tranh của hãng đang đầu tư vào lĩnh vực chế tạo, phân phối, thị trường và R&D.

Bà Barra cho biết thêm một vài tiến bộ về công nghệ cao mà hãng này có kế hoạch thực hiện bao gồm việc giới thiệu kết nối băng thông rộng giữa các xe bằng điện thoại di động tốc độ cao trong một vài mẫu xe và công nghệ lái xe trên đường quốc lộ tự động cao có tên gọi Super Cruise.

Theo bà Barra, đưa các công nghệ tiên tiến vào các mẫu xe mới là chiến lược sống còn đối với GM để tồn tại, phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh tại một số thị trường.

Năm 2013, GM và các đối tác liên doanh với hãng đã bán được số lượng xe kỷ lục là 3,1 triệu chiếc ở thị trường Trung Quốc.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.