HĐBA cần đóng vai trò lớn hơn trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Phản ứng của HĐBA đối với các hành động khiêu khích hạt nhân của Triều Tiên sẽ là "phép thử về độ tin cậy và khả năng tồn tại" cũng như vai trò của chính HĐBA trong việc duy trì cơ chế NPT toàn cầu.
HĐBA cần đóng vai trò lớn hơn trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên ảnh 1Hình ảnh do tạp chí tháng Korea Today của Triều Tiên đăng phát ngày 21/3 về các loại vũ khí đạn đạo của Triều Tiên, trong đó có cả tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, Đặc phái viên hàng đầu của Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook ngày 17/4 đã kêu gọi các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhận "trách nhiệm đặc biệt" trong việc kiềm chế các hành động khiêu khích hạt nhân của Triều Tiên.

Phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Hwang Joon-kook nhấn mạnh rằng Triều Tiên là "trường hợp đầu tiên và duy nhất" coi thường Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và công khai phát triển các vũ khí hạt nhân và các hệ thống kèm theo.

Ông Hwang Joon-kook cho rằng phản ứng của Hội đồng Bảo an đối với các hành động khiêu khích hạt nhân của Triều Tiên sẽ là "phép thử về độ tin cậy và khả năng tồn tại" cũng như vai trò của chính Hội đồng Bảo an trong việc duy trì cơ chế NPT toàn cầu.

[Triều Tiên xác nhận lần đầu tiên thử nghiệm ICBM “Hwasong-18"]

Ông Hwang Joon-kook nhấn mạnh: "Về vấn đề này, năm quốc gia có vũ khí hạt nhân dưới chế độ NPT, đồng thời là năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, phải thể hiện trách nhiệm đặc biệt. Ngay cả thời điểm này khi chúng ta đang nói chuyện, Triều Tiên đang có đủ thời gian để tiếp tục thúc đẩy các chương trình hạt nhân và tên lửa bất hợp pháp theo kế hoạch của họ, nhằm mục đích triển khai kho vũ khí hạt nhân, lợi dụng sự yếu kém trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an."

Kể từ đầu năm 2022, Triều Tiên đã phóng hơn 80 tên lửa đạn đạo, trong đó có vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-18 vào tuần trước.

Hôm 10/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp mở rộng lần thứ 6 của Quân ủy Trung ương khóa 8 Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó kêu gọi tăng cường khả năng răn đe chiến tranh một cách "thực tế và chủ động" hơn.

Triều Tiên cũng đã nhiều lần không tiếp nhận các cuộc gọi định kỳ của Hàn Quốc qua các kênh liên lạc liên Triều và đường dây nóng quân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục