HĐBA LHQ thảo luận đơn xin gia nhập của Palestine

HĐBA LHQ đã bắt đầu cuộc họp đầu tiên bàn về yêu cầu lịch sử xin công nhận là thành viên đầy đủ của LHQ cho nhà nước Palestine.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 26/9 (sáng sớm 27/9 giờ Việt Nam) đã bắt đầu cuộc họp đầu tiên bàn về yêu cầu lịch sử xin công nhận là thành viên đầy đủ của LHQ cho nhà nước Palestine.

 

Hôm 23/9, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đệ đơn xin công nhận đầy đủ quy chế nhà nước Palestine lên Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon.

 

Bất chấp lời đe dọa sẽ phủ quyết của Mỹ, Hội đồng Bảo an gồm 15 ủy viên dự kiến sẽ đưa đề nghị này lên một ủy ban đặc biệt để quyết định liệu Palestine có hội đủ tiêu chuẩn để công nhận hay không.

 

Phát biểu tại phiên thảo luận chung tại kỳ họp thứ 66 của Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Abbas khẳng định chính sách xây dựng các khu định cư của Israel sẽ "hủy hoại những cơ hội" đạt được giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt hàng thập kỷ xung đột giữa hai bên.

  

Theo ông Abbas, chính sách nói trên của Israel không chỉ đe dọa cấu trúc của Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA), mà thậm chí còn chấm dứt sự tồn tại của chính quyền này.

Nhà lãnh đạo Palestine tuyên bố sẵn sàng quay trở lại cuộc đàm phán với Israel với điều kiện Tel Aviv đình chỉ hoàn toàn chính sách xây dựng các khu định cư Do Thái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục