HDBank, DongABank và PNB được tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho HDBank, DongABank và PNB được tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Ngày 16/12/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có các văn bản số 9657, 9659, 9660/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongABank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam (PNB).

Theo đó, HDBank được tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 năm 2011 từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông HDBank thông qua ngày 16/6/2011.

DongABank được tăng vốn điều lệ năm 2011 từ 4.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông DongABank lần thứ 19 thông qua ngày 12/3/2011 và Nghị quyết Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII ngày 04/11/2011.

PNB được tăng vốn điều lệ năm 2011 từ 3.212,4 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông PNB thông qua ngày 18/4/2011.

HDBank, DongABank và PNB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; có văn bản kèm tài liệu chứng minh hoàn tất việc tăng vốn điều lệ, đề nghị Ngân hàng Nhà nước (thông qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) sửa đổi Giấy phép với mức điều lệ mới.

Ngoài ra, HDBank và DongABank cần yêu cầu các cổ đông khi tham gia mua hoặc thực hiện quyền mua cổ phần của Ngân hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Các văn bản nêu trên có hiệu lực trong thời han 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông HDBank, DongABank và PNB thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thì các văn bản trên hết hiệu lực pháp lý./.

Minh Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.