Hình ảnh bãi rác ô nhiễm ám ảnh một thời hóa thành vườn cây xanh mát
Từ một bãi chôn lấp rác gây ô nhiễm nghiêm trọng, Công trường xử lý và tái chế chất thải Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã được cải tạo trở thành một khuôn viên cây xanh.
Xuân Dự
Từ một bãi chôn lấp rác gây ô nhiễm nghiêm trọng, Công trường xử lý và tái chế chất thải Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã được cải tạo trở thành một khuôn viên cây xanh cùng với nhiều vườn cây ăn quả công nghệ cao. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Các lối đi trong bãi chôn lấp rác thải trước đây nay được phủ một màu xanh mát cùng với nhiều loại cây cảnh. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Các lối đi trong bãi chôn lấp rác thải trước đây nay được phủ một màu xanh mát cùng với nhiều loại cây cảnh. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Công nhân chăm sóc vườn mai với hơn 2.000 cây mai cảnh. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Các nhà màng trồng dưa lưới giống Nhật Bản với diện tích lên đến 12.000 m2. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Tổng cục Môi trường vừa phát hiện hàng loạt vi phạm về bảo vệ môi trường tại Nhà máy xử lý rác thải Duy Tiên-Hà Nam, thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa.
Hàng chục người dân ở huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh đã kéo ra tỉnh lộ 554 ngăn chặn, không cho xe chở rác vào bãi rác Phượng Thành vì cho rằng bãi rác này gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Theo kết quả thống kê mới nhất vừa được WHO công bố ngày 1/5, ô nhiễm không khí khiến 7 triệu người thiệt mạng mỗi năm, hầu hết tại các quốc gia nghèo ở châu Á và châu Phi.
Số liệu do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 2/5 cho thấy hai thành phố New Delhi và Varanasi nằm trong số 14 thành phố của Ấn Độ có mức độ ô nhiễm cao nhất thế giới xét về lượng hạt bụi PM2.5.