Hình ảnh rừng phòng hộ đầu nguồn tại Lâm Đồng bị 'xà xẻo'

Hơn 100 cây thông cổ thụ tại khu rừng phòng hộ nằm giáp ranh giữa hai xã Đạ Sar và Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, đã bị đốn hạ. Diện tích tác động khoảng 1.000m2 đất rừng.
Hình ảnh rừng phòng hộ đầu nguồn tại Lâm Đồng bị 'xà xẻo' ảnh 1Hơn 100 cây thông cổ thụ tại khu rừng phòng hộ nằm giáp ranh giữa hai xã Đạ Sar và Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã bị đốn hạ. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Hình ảnh rừng phòng hộ đầu nguồn tại Lâm Đồng bị 'xà xẻo' ảnh 2Đường kính gốc cây từ 50cm đến 80cm, dài khoảng 20 mét, diện tích tác động khoảng 1.000m2 đất rừng. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Hình ảnh rừng phòng hộ đầu nguồn tại Lâm Đồng bị 'xà xẻo' ảnh 3Tại hiện trường ước tính 100 cây thông cổ thụ đã bị đốn hạ, nằm ngổn ngang. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Hình ảnh rừng phòng hộ đầu nguồn tại Lâm Đồng bị 'xà xẻo' ảnh 4Tại hiện trường ước tính 100 cây thông cổ thụ đã bị đốn hạ, nằm ngổn ngang. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Hình ảnh rừng phòng hộ đầu nguồn tại Lâm Đồng bị 'xà xẻo' ảnh 5Tại hiện trường ước tính 100 cây thông cổ thụ đã bị đốn hạ, nằm ngổn ngang. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Hình ảnh rừng phòng hộ đầu nguồn tại Lâm Đồng bị 'xà xẻo' ảnh 6Tại hiện trường ước tính 100 cây thông cổ thụ đã bị đốn hạ, nằm ngổn ngang. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Hình ảnh rừng phòng hộ đầu nguồn tại Lâm Đồng bị 'xà xẻo' ảnh 7Những cây thông mới bị cưa hạ, lá vẫn còn xanh. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Hình ảnh rừng phòng hộ đầu nguồn tại Lâm Đồng bị 'xà xẻo' ảnh 8Cây rừng bị đốn hạ. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Hình ảnh rừng phòng hộ đầu nguồn tại Lâm Đồng bị 'xà xẻo' ảnh 9Hàng chục khúc gỗ cổ thụ bị chất đống nằm la liệt. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục