HLV Park Hang-seo hài lòng với màn trình diễn của các học trò

Sau chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Lào, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra hài lòng với kết quả và màn trình diễn của các học trò, đồng thời khích lệ cặp tiền đạo mang áo số 9 và 22.
HLV Park Hang-seo hài lòng với màn trình diễn của các học trò ảnh 1HLV Park Hang Seo phát biểu tại cuộc họp báo. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Đội tuyển U22 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng đậm 6-1 trước Lào ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 chiều 28/11.

Trả lời họp báo sau trận đấu trên sân vận động Binan, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra hài lòng với kết quả và màn trình diễn của các học trò, đồng thời khích lệ cặp tiền đạo mang áo số 9 và 22: "Đây là trận thứ 2, tôi hạnh phúc khi đội giành chiến thắng. Chúc mừng các cầu thủ. Đức Chinh và Tiến Linh đã chơi rất tốt. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của họ. Hai tiền đạo này đã ghi nhiều bàn thắng, nhưng trận đấu với Indonesia rất quan trọng. Tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục ghi bàn."

Tiến Linh đã lập hat-trick trong trận đấu với U22 Lào. Ở trận đấu với U22 Brunei, Hà Đức Chinh thậm chí ghi 4 bàn.

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đối mặt với bài toán chọn ai đá chính trên hàng công của U22 Việt Nam.

[Cận cảnh U22 Việt Nam thắng đậm U22 Lào với hat-trick của Tiến Linh]

U22 Việt Nam đã thua bàn đầu tiên ở SEA Games 30 sau một tình huống cố định. Đánh giá về điều này, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: “Đó là một tình huống cố định đã được lên kế hoạch. Đối thủ cố đưa bóng về phía cột xa. Tôi đã cho các cầu thủ tập luyện để chống những tình huống tương tự nhưng cuối cùng vẫn để thủng lưới. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ cần phải nghiên cứu để đưa ra giải pháp tốt nhất cho những tình huống như thế ở những trận đấu tiếp theo.”

Trong trận đấu với U22 Lào, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thay đổi tới 8 vị trí trên sân. Đây là điều mà ông khiến nhiều người bất ngờ. Ngay cả những cầu thủ như Quang Hải, Hùng Dũng hay Tiến Linh cũng không nghĩ rằng họ sẽ được đá chính ở trận đấu hôm nay.

Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ: “Họ đã được nghỉ ở trận đấu trước nên việc ra sân ở trận đấu này là hoàn toàn bình thường. Theo tôi họ đã sẵn sàng cho những trận đấu tiếp theo.”

Ở loạt trận tiếp theo, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Indonesia. Đây cũng là đối thủ được coi là đáng gờm nhất với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông nhận định: “Trận đấu sẽ diễn ra vào 2 ngày nữa. Điều đầu tiên chúng tôi cần làm là phải tranh thủ nghỉ ngơi. Indonesia là một đối thủ mạnh và đây sẽ là một trận đấu quan trọng của chúng tôi"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục