Hội Khuyến học Việt Nam kỷ niệm 15 năm thành lập

Hội Khuyến học Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội (2/10/1996-2/10/2011) và Ngày Khuyến học Việt Nam.

Ngày 28/9 tại Hà Nội, HộiKhuyến học Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội(2/10/1996-2/10/2011) và Ngày Khuyến học Việt Nam, đồng thời tổng kết 15 nămphong trào khuyến học, khuyến tài.

Tới dự có NguyênTổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chínhtrị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đông đảo các vị lãnhđạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các Bộ,ban, ngành, đoàn thể...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng; Chủtịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Nông ĐứcMạnh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi lẵng hoa chúc mừng Hội Khuyến học ViệtNam.

Trong thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ vui mừng với thành tựu 15 nămqua của Hội khuyến học Việt Nam. Đó là đã xây dựng và phát triển Hội đến từng địa bàn dâncư, cơ sở; phát triển và sáng tạo nhiều phong trào, mô hình khuyến học, thiếtchế giáo dục, khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học dân tộc, động viên cáctầng lớp nhân dân, từng gia đình, từng dòng họ, từng cụm dân cư tham gia họctập, đáp ứng yêu cầu học tập của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần nângcao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Đến nay, Hội đã trở thành mộttổ chức quần chúng sâu rộng, các hoạt động khuyến học được nhân dân hoan nghênh,tích cực hưởng ứng.

Tổng Bí thư mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trậnTổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, cáctổ chức chính trị xã hội, đảng viên và nhân dân cả nước, kiều bào Việt Nam ở nướcngoài tích cực hưởng ứng, ủng hộ phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xãhội học tập, đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà phát triển bền vững,ngang tầm với các nước tiên tiến trên thế giới.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủtịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm nêu rõ, 15 năm qua, những ngườisáng lập và các hội viên ban đầu của Hội đã phấn đấu liên tục, bền bỉ, lấy sựhọc của dân làm mục tiêu hoạt động, lấy tâm huyết đối với sự nghiệp giáo dục làmđộng cơ thúc đẩy, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, phấn đấu hết mình vượtqua mọi thử thách, đưa phong trào phát triển từng bước vững chắc, từ một số địaphương mở rộng ra phạm vi cả nước.

Hiện nay, Hội đã có mặt tại tất cả các tỉnh,thành trong cả nước, tại 100% huyện, thị, quận... với số chi hội tới gần300.000.

Những năm gần đây, Hội đã bắt đầu phát triển trong cộng đồng người Việtđịnh cư ở nước ngoài.

Hiện Hội đã có trên 7,5 triệu hội viên, hơn 10.000 trungtâm học tập cộng đồng được tổ chức, thu hút mỗi năm khoảng 10 triệu lượt ngườitới học.

Cả nước đã có trên 3,5 triệu gia đình và 40.000 dòng họ đạt danh hiệu“Gia đình hiếu học,” “Dòng họ khuyến học.”

Quỹ Khuyến học trong toàn quốc mỗinăm huy động được trên 700 tỷ đồng. Hàng năm có tới trên 3 triệu học sinh, sinhviên được nhận học bổng hoặc tiền thưởng từ loại hình quỹ khuyến học.

Đề án "HộiKhuyến học Việt Nam tham gia xây dựng xã hội học tập từ cơ sở" đã khẳng định vaitrò của Hội trong cuộc vận động toàn dân xây dựng các mô hình học tập, học tậpsuốt đời từ cơ sở, xã, phường, thôn, bản.

Cuộc thi “Nhân tài Đất Việt” đã đánhdấu 5 năm phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, suy tônnhững tài năng Việt, trở thành "vườn ươm nhân tài cho đất nước..."

Phó Thủ tướngChính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và biểu dương những thành tích thiết thực,có ý nghĩa to lớn mà Hội Khuyến học Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, đồng thời đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam cần chú trọng và làm tốt hơn nữa côngtác tuyên truyền sâu rộng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước vàcủa ngành giáo dục về chiến lược giáo dục-đào tạo trên tinh thần Nghị quyếtĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, làm cho toàn xã hội nhận thức đầy đủ hơn vềnhiệm vụ "đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người dân đượchọc, học suốt đời." Đó chính là công việc nâng cao dân trí, chăm lo bồi dưỡngnguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nguồn vốn quý quyết định cho xã hội pháttriển.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng các mô hình gia đình hiếu học, dònghọ khuyến học, cụm dân cư khuyến học gắn với nhà trường, gia đình với xã hội.Các phong trào này phải thực sự góp phần đổi mới cách dạy, cách học trong nhàtrường, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Hội cần phát triển thêm cáchình thức học tập cho người lớn, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựngthêm các trung tâm học tập cộng đồng tại các địa phương trong cả nước. Phát hiệnkịp thời các năng khiếu, tài năng trong thế hệ trẻ để có kế hoạch bồi dưỡng nhântài phục vụ cho công cuộc đổi mới của đất nước.

Từ việc xây dựng quỹ khuyến học,các cấp hội cần quan tâm hơn nữa đến đối tượng vùng sâu vùng xa, đồng bào dântộc, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn, tật nguyền.

Quỹ khuyến họckhông chỉ dừng ở công tác khuyến học mà cần góp phần tạo động lực cho công táckhuyến tài, phát hiện và chăm sóc tài năng của đất nước, mang lại sự công bằngvà điều kiện phát triển cho mọi trẻ em Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, Trung ương HộiKhuyến học Việt Nam đã trao tặng "Giải thưởng khuyến học" lần thứ nhất cho 17tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, tặng bằng khen cho 15 tập thể, 13 cá nhân và bức trướng lưu niệm cho 63 tỉnh, thànhhội.../.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục