Tại Phú Yên, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thống nhất thỏa thuận lập danhsách sơ bộ 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và 108 người ứng cử Hộiđồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. So với Hội nghị hiệp thương lần thứ nhấtthì số người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Phú Yên giảm 1 người và số người ứng cửđại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giảm 4 người.
Về cơ cấu, số người ứng cử đạibiểu Quốc hội thuộc diện trẻ tuổi và ngoài Đảng đều gấp 2 lần và có 2 người tựứng cử là ông Võ An Đôn (sinh năm 1977) là luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh PhúYên và ông Đào Tấn Phần (sinh năm 1963) là giáo viên Trường Trung học phổ thôngTrần Quốc Tuấn (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).
Đối với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tỷ lệ số người ứngcử thuộc diện trẻ, nữ, ngoài Đảng và dân tộc đều tăng so với cơ cấu được thỏathuận tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; trong đó người ứng cử trẻ dưới 35tuổi có 44 người, chiếm gần 41% so với số người ứng cử; có một người tự ứng cửlà bà Phạm Thị Túy, kỹ sư chăn nuôi, ở phường 9, thànhphố Tuy Hòa.
Tại Bạc Liêu, Hội nghị hiệp thương lần 2 đã thống nhất danh sách sơ bộ 91 ngườira ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, không có người tự ứng cử.Về cơ cấu kết hợp có 29% là nữ, tỷ lệ trẻ là 10%, dân tộc thiểu số chiếm 8%; tôngiáo chiếm 4,5%; người ngoài Đảng chiếm 12,08%.
Ngay sau Hội nghị hiệp thươnglần thứ 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành các bước tiếp theođúng quy trình, quy định của Luật bầu cử như: lập danh sách, lý lịch tríchngang, tiều sử tóm tắt của các vị đại biểu để gửi đến Ban thường trực Mặt trậnTổ quốc xã, phường trong tỉnh nơi có người ứng cử đại biều Hội đồng Nhân dântỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 để tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cử tri chotừng người đã được hội nghị hiệp thương lấn thứ 2 sơ bộ thống nhất giới thiệu.
Quảng Nam có 122 hồ sơ của ứng cử viên đúng quy định, trong đó có 120 người đượcgiới thiệu ứng cử và 2 người tự ứng cử. Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, BanThường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã báo cáo tình hình vàkết quả việc giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệmkỳ 2011-2016 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người raứng cử; thông qua danh sách những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giớithiệu ra ứng cử.
Danh sách sơ bộ những người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnhQuảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016 có tỷ lệ như sau: ngoài Đảng 9/122 (7,38%); trẻtuổi 29/122 (23,77%); nữ 39/122 (31,96%); dân tộc thiểu số 12/122 (9,8%); tôngiáo 1/122 (0,8%); tái cử 18/122 (14,75%). Trình độ chuyên môn: Trung cấp 7/122(5,7%); Đại học 96/122 (78,7%); trên đại học 14 (11,47%).
Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở Bình Dương đã lập danh sách sơ bộ những ngườiứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 103người. Trước đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thỏa thuận cơ cấu , thànhphần và số lượng người ứng cử là 115 người và dự kiến có 2 người tự ứng cử.
Ủyban bầu cử tỉnh đã bàn giao 103 hồ sơ ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dântỉnh khóa VIII cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong đó 99 người người đượcgiới thiệu ứng cử và 4 người tự ứng cử là ông Nguyễn Văn Khái (sinh năm 1945) vàông Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1964) là 2 đại biểu tự ứng cử và trúng cử đại biểuHội đồng Nhân dân khóa VII; bà Hà Ngọc Loan (sinh năm 1972), kế toán Sở Khoahọc-Công nghệ Bình Dương và ông Ngô Văn Cư (sinh năm 1958) người dân phường PhúLợi, thị xã Thủ Dầu Một.
Đồng thời có 10 cơ quan, đơn vị được phân bổ đại biểu xin không giới thiệungười ứng cử và 6 cá nhân được cơ quan, đơn vị giới thiệu nhưng có đơn xin rúttên không ứng cử với lý do áp lực công tác, quản lý kinh doanh và gia đình... Ủyban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lậpdanh sách sơ bộ 11 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất và kết quả nghiên cứu, xem xét 264hồ sơ ứng cử viên do Ủy ban bầu cử tỉnh chuyển đến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam tỉnh (Quảng Ninh) đã trình hội nghị hiệp thương lần thứ 2 danh sách 185người để lập danh sách sơ bộ những người ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dântỉnh. Cơ cấu cụ thể là: 68 đại biểu nữ (36,8%); 52 đại biểu trẻ tuổi (28,1%); 33người ngoài Đảng (17,8%), 17 người dân tộc thiểu số (9,19 %).
Các ý kiến cũng đề nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục ràsoát, hoàn thiện danh sách những người ứng cử; đảm bảo cơ cấu thành phần nhưngtiêu chuẩn, chất lượng đại biểu cần được đặt lên hàng đầu.
Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 185 người, để cơ quan chứcnăng tiếp tục triển khai các bước tiếp theo. Trước đó, ngày 24/3, Ủy ban bầu cửđại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao hồsơ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ2011-2016) cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã chủ trì hội nghị hiệpthương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 82 người được cơ quan, đơn vịgiới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016, thiếu 6người so với dự kiến phân bổ số lượng đại biểu cho các cơ quan, đơn vị giớithiệu người ra ứng cử; không có người tự ứng cử.
Trong danh sách này, khối Đảng có 6 ứng cử viên 6; thường trực Hội đồng Nhândân và các ban Hội đồng Nhân dân 6; khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 16;khối chính quyền 16; khối huyện, thành phố16; khối nội chính 6; khối doanhnghiệp 4; các tổ chức xã hội-xã hội-nghề nghiệp thuộc thành viên Mặt trận Tổquốc tổng cộng 12 ứng cử viên. Ứng cử viên nữ 30 người, tỷ lệ đạt 36,58%; tuổitrẻ 11 đạt 13,41%; ngoài Đảng 8 đạt 9,75%; tôn giáo 5 đạt 6,1%; dân tộc 2 đạt2,44%.
Tại hội nghị, thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh báo cáo kết quả việclấy ý kiến nhận xét, lấy phiếu tín nhiệm của cử tri nơi làm việc đối với 82người được giới thiệu ứng cử. Việc lấy ý kiến tại các cơ quan, đơn vị, tổ chứcđược tiến đúng nội dung, trình tự, thủ tục. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm có 78ứng cử viên đạt số phiếu tín nhiệm 100%; số còn lại có số phiếu tín nhiệm từ91,67% đến 92,85%.
Theo kế hoạch, từ 29/3 đến ngày 10/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc sẽ phối hợp vớicác địa phương thực hiện bước 4 lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với nhữngngười được giới thiệu ra ứng cử Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016. Trongnhiệm kỳ 2011-2016, số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ là 50 người.
Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 tỉnh Đắk Nông đã thống nhất thông qua danh sáchsơ bộ với 92 ứng cử viên tham gia tranh cử vào Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nôngnhiệm kỳ 2011-2016, trong đó có 1 người tự ý cử là ông Bùi Công Đức, 62 tuổi.Hội nghị cũng nhất trí để ông Vũ Văn Đủ, giám đốc sở công an tỉnh Đắk Nông xinrút khỏi danh sách ứng cử.
Trong 92 ứng cử viên, có 19 ứng cử viên là nữ chiếm 20,65%; ứng cử viên làngười dân tộc thiểu số 11 chiếm 11,95%; hơn 90% ứng cử viên có trình độ đại họctrở lên; thấp tuổi nhất là ứng cử viên Lê Ngọc Minh sinh năm 1984 cử nhân luật,chuyên viên phòng tư pháp huyện Đắk Mil; cao tuổi nhất là ông Bùi Công Đức, 62tuổi.
Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Đắk Nông tổ chứclấy ý kiến tín nhiệm tại nơi cơ trú của những người ứng cử một cách công khai,dân chủ, đúng quy trình, đúng pháp luật để lập danh sách chính thức các ứng cửviên Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang đã tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh - nhiệm kỳ 2011-2016, từ Ủy ban bầu cử tỉnh chuyển đến vàtổ chức hiệp thương lần 2, thống nhất giới thiệu 123 người ra ứng ứng cử đạibiểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016.
Trong tổng số 123 người ra ứng cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh -nhiệm kỳ 2011-2016, có 32 là nữ, đạt tỷ lệ 26%; 7 người tôn giáo, 7 dân tộcthiểu số; trẻ tuổi có 17 người, đạt tỷ lệ 13,82%; 20 người ngoài Đảng, đạt tỷ lệ16,26%; có 19 người tái cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh - nhiệm kỳ 2011-2016,chiếm tỷ lệ 15,44%.
Về trình độ văn hóa của những người ứng cử đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh - nhiệm kỳ 2011-2016 có 2 tiến sĩ, 14 thạc sĩ, 76 đại học, caođẳng 1 người, trung học 4 người, tốt nghiệp trung học phổ thông có 17 người vàcấp II là 9 người ứng cử.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh đã mở hội nghị hiệp thương lần thứ II đểlập danh sách sơ bộ giới thiệu người ra ứng cử Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệmkỳ 2011-2016.
Sau khi cân nhắc, hội nghị đã thống nhất với 100% ý kiến đồng ý giới thiệu 84người ra ứng cử, trong đó 83 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và1 trường hợp tự ứng cử bao gồm các cơ cấu thành phần như sau: khối Đảng 8 vị;khối mặt trận, đoàn thể 16 vị; khối lực lượng vũ trang 3 vị, khối quản lý nhànước 27 vị; các thành phần kinh tế 10 vị; khối khoa học kỹ thuật 14 vị; khối tôngiáo 3 vị; khối dân tộc 3 vị; trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 36,14%, trẻ (dưới 35tuổi) chiếm 20,48%, người ngoài Đảng chiếm 14,45%.
Trong thới gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh phối hợp với địaphương tổ chức cho từng ứng cử viên tiếp xúc, lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơicư trú, đến giữa tháng 4/2011 sẽ hiệp thương lần III, lập danh sách chính thứcgiới thiệu người ra ứng cử./.