Hội nghị Tư lệnh Lục quân ASEAN về hợp tác phòng, chống COVID-19

Ngày 9/7, Brunei đã tổ chức hội nghị trực tuyến Tư lệnh Lục quân Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm thảo luận và trao đổi kinh nghiệm các vấn đề chung, đặc biệt là dịch COVID-19.
Hội nghị Tư lệnh Lục quân ASEAN về hợp tác phòng, chống COVID-19 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: UN Mission to ASEAN)

Ngày 9/7, Brunei đã tổ chức hội nghị trực tuyến Tư lệnh Lục quân Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm thảo luận việc tổ chức chương trình bắn súng quân dụng lục quân ASEAN; các hội nghị liên quan năm 2020 và 2021; trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề chung, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là lần đầu tiên hội nghị này được tổ chức trực tuyến. Tại hội nghị, các Tư lệnh lục quân ASEAN đã đề cập nhu cầu hợp tác, hỗ trợ giữa lực lượng lục quân các nước ASEAN trong công tác phòng chống dịch, tăng cường đoàn kết, hợp tác tiến hành biện pháp ứng phó phù hợp.

[Việt Nam chia sẻ nhiều kinh nghiệm phòng chống COVID-19 với ASEAN]

Tư lệnh lục quân 10 nước ASEAN đã thống nhất tạm dừng tổ chức chương trình bắn súng quân dụng lục quân ASEAN 2020, quyết định tổ chức Hội nghị đa phương Tư lệnh lục quân ASEAN bằng hình thức trực tuyến vào tháng 11/2020.

Hội nghị đã đề cử Tư lệnh Lục quân Myanmar sẽ làm chủ nhà của Hội nghị đa phương Tư lệnh lục quân ASEAN và các chương trình của Lục quân ASEAN năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục