Honduras: Tổng thống bị lật đổ hoãn về nước

Tổng thống vừa bị phế truất của Honduras Manuel Zelaya đã quyết định hoãn kế hoạch trở về nước vào ngày 2/7, cho biết ông sẽ theo dõi diễn biến tình hình trong 72 giờ tới.

Ngày 1/7, Tổng thống vừa bị phế truất của Honduras Manuel Zelaya đã quyết địnhhoãn kế hoạch trở về nước vào ngày 2/7, cho biết ông sẽ theo dõi diễn biến tìnhhình trong 72 giờ tới.

Ông Zelaya đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổ chức Các quốc gia Châu Mỹ (OAS)ra "tối hậu thư" 72 giờ buộc Chính phủ lâm thời Honduras khôi phục quyền lực choông Zelaya.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN của Mỹ, ông Zelaya nêu rõ: "Trong bốicảnh OAS cần 72 giờ để thực hiện công việc, chúng tôi sẽ chờ để tiếp tục tiếntrình này".

Trước đó, Tổng Thư ký OAS Jose Miguel Insulza cảnh báo nếu không phục chứccho ông Zelaya, Honduras sẽ phải đối mặt với khả năng bị khai trừ khỏi OAS.

Ông Insulza cho biết OAS đang hoàn tất nghị quyết, theo đó sẽ trao cho ôngtrách nhiệm đưa ra "những giải pháp chính trị và ngoại giao cần thiết" để tìmcách khôi phục nền dân chủ tại Honduras.

Trong khi đó, Tổng thống lâm thời của Honduras Roberto Micheletti tuyên bố"người tiền nhiệm Zelaya chỉ có thể trở về cùng với một cuộc ngoại xâm".

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP tối 30/6, Tổng thống Micheletti khẳng địnhông Zelaya sẽ bị bắt nếu trở về Honduras, kể cả khi các tổng thống của Argentinavà Ecuador cùng Tổng thư ký OAS và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc cam kếthộ tống ông này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục