Họp Ủy ban hợp tác song phương VN-Philippines

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Philippines đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Philippines.
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giaoPhilippines Albert F. Del Rosario đã đến Việt Nam từ 6-7/10 đồng chủ trì Kỳhọp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Philippines.

Tham dự kỳ họp có Đại sứ Việt Nam tại Philippines, Đại sứ Philippines tạiViệt Nam cùng đại diện các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước. Trước đó, ngày6/10, hai bên đã tiến hành phiên họp các quan chức cao cấp (SOM).

Tại kỳ họp, hai bên đã cùng nhau rà soát, đánh giá kết quả triển khai cácthỏa thuận của Kỳ họp lần thứ 5 được tổ chức tại Philippines tháng 2/2008 vàChương trình Hành động Việt Nam-Philippines giai đoạn 2007-2010; đề ra cácphương hướng và biện pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể trong thờigian tới, trong đó có việc sẽ sớm ký kết Chương trình Hành động ViệtNam-Philippines giai đoạn 2011-2016 nhằm tiếp tục triển khai Khuôn khổ “Tuyên bốchung về khuôn khổ hợp tác song phương trong 25 năm đầu thế kỷ 21 và thời kỳtiếp theo.”

Hai bên hài lòng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữunghị và hợp tác toàn diện sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đánh giá caokết quả các chuyến thăm Việt Nam gần đây của Tổng thống Benigno S. Aquino và củaBộ trưởng Ngoại giao Albert F. Del Rosario; nhất trí sẽ tiếp tục duy trì cácchuyến thăm cấp cao và các cấp cũng như giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sựhiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Hai bên cũng nhất trí sẽ sớm thành lập Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị ViệtNam-Philippines và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Philippines-Việt Nam nhằm tăng cườngquan hệ hợp tác và giao lưu giữa Quốc hội hai nước.

Hai bên đã thảo luận và đề ra các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trêncác lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, an ninh-quốc phòng, biển và đạidương, nông-lâm-ngư nghiệp, an ninh năng lượng, văn hóa-du lịch, giáo dục-đàotạo, khoa học-công nghệ…

Về hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, hai bên đánh giá cao việc kim ngạchthương mại hai chiều tăng trưởng khá và đều đặn trong các năm qua, vượt trướcthời hạn mức 2 tỷ USD đề ra trong Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác song phươnghai nước; nhất trí tăng cường các biện pháp xúc tiến thương mại, phấn đấu đưakim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 3 tỷ USD hoặc hơn vào năm 2016.

Hai bên cũng nhất trí sẽ thúc đẩy các biện pháp xúc tiến đầu tư nhằm tăngcường đầu tư vào nhau và chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư theo phương thức hợp tácNhà nước-Tư nhân (PPP).

Về hợp tác an ninh-quốc phòng, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục triển khai sâurộng Thỏa thuận về Hợp tác Quốc phòng ký tháng 10/2010; xúc tiến đàm phán và sớmký kết Thỏa thuận về thiết lập đường dây thông tin và tăng cường liên lạc giữaHải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Cộng hòa Philippines và Thỏa thuận vềthiết lập đường dây nóng giữa Cảnh sát Biển Việt Nam và Lực lượng Phòng vệ bờbiển Philippines.

Về hợp tác biển và đại dương, hai bên đều nhất trí cho rằng đây là trụ cộttrong quan hệ hai nước và hài lòng trước các kết quả tích cực đạt được trongthời gian qua, trong đó có cuộc họp lần thứ 7 Nhóm Công tác chung về các vấn đềBiển và Đại dương.

Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để phiên họp đầu tiên của Ủy ban Hỗnhợp cấp Thứ trưởng Ngoại giao về Biển và Đại dương tổ chức tại Philippines thànhcông tốt đẹp.

Hai bên cũng nhất trí tích cực triển khai Thỏa thuận Hợp tác vềỨng phó sự cố tràn dầu và Thỏa thuận Hợp tác về tìm kiếm cứu nạn ký tháng10/2010 nhằm đảm bảo an toàn và an ninh hàng hải.

Phía Philippines hứa sẽ xem xét tích cực việc bãi bỏ các quy định về visahoặc giám sát đối với thuyền viên Việt Nam cũng như việc áp dụng thuế khác biệtđối với các tàu Việt Nam chở hàng xuất khẩu từ Philippines.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nông-lâm-ngưnghiệp, an ninh năng lượng, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân, du lịch, giáodục-đào tạo, khoa học-công nghệ-môi trường, phúc lợi xã hội và phát triển…

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm;nhất trí tăng cường phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trongcác khuôn khổ hợp tác của ASEAN.

Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng về kết quả tốt đẹp của Kỳ họp và tin tưởngnhững thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp sẽ được các bộ, ngành hai nước tích cựctriển khai trong thời gian tới, góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàndiện giữa Việt Nam và Philippines phát triển sâu rộng và thực chất hơn nữa, đápứng nguyện vọng của Chính phủ và nhân dân hai nước.

Kết thúc kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộtrưởng Bộ Ngoại giao Philippines Albert F. Del Rosario đã cùng ký Biên bản Thỏathuận.

Hai bên nhất trí sẽ tổ chức Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban Hợp tác song phươngtại Philippines trong năm 2013; trước đó, Kỳ họp SOM trù bị sẽ được tổ chức vàonăm 2012 tại Philippines.

Trước phiên họp toàn thể, hai Bộ trưởng đã có cuộc gặp riêng để trao đổivề quan hệ song phương cũng như vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Cũng trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương ViệtNam-Philippines, chiều 7/10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Albert F. DelRosario đã đến chào xã giao Chủ tịch nước Trương Tấn Sang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục