Hùng Dũng, Văn Quyết háo hức chờ màn so tài với Borussia Dortmund

Tiền vệ Hùng Dũng mong đợi tuyển Việt Nam thi đấu tốt với câu lạc bộ Borussia Dortmund, thay vì phải chịu thất bại với tỷ số đậm như trước Arsenal hay Manchester City trong quá khứ.
Tiền vệ Hùng Dũng giữ vai trò đội trưởng tuyển Việt Nam thay cho trung vệ Quế Ngọc Hải. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tiền vệ Hùng Dũng giữ vai trò đội trưởng tuyển Việt Nam thay cho trung vệ Quế Ngọc Hải. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ với Báo điện tử VietnamPlus, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nói: “Tôi và đồng đội háo hức khi được đón tiếp câu lạc bộ đẳng cấp thế giới như Borussia Dortmund. Trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam với Dortmund chắc chắn hấp dẫn. Tôi hy vọng bản thân học hỏi được nhiều điều khi được đối đầu với đối thủ đẳng cấp như vậy.”

[Mở bán trực tiếp vé xem trận Việt Nam-Dortmund tại Nam Định, Phú Thọ]

“Khi Manchester City hay Arsenal đá giao hữu với tuyển Việt Nam, tôi chỉ tận hưởng trận đấu với tư cách người hâm mộ. Nhưng bây giờ, tôi đã là tuyển thủ và sắp được chạm trán đội bóng lớn như Dortmund. Trước đây, tôi mới chỉ biết đội bóng này khi theo dõi giải Bundesliga của Đức,” Hùng Dũng chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung vào ngày 23/11 tạo Hà Nội sau khi V-League 2022 khép lại. Hùng Dũng và đồng đội có khoảng một tuần chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với câu lạc bộ Borussia Dortmund vào ngày 30/11 trên sân vận động Mỹ Đình.

Trận gặp câu lạc bộ nước Đức đóng vai trò quan trọng với đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Borussia Dortmund trở thành “quân xanh” chất lượng giúp huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá chất lượng đội hình trước khi di chuyển tới Vũng Tàu tập huấn nội bộ.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung khoảng 35 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho trận gặp Dortmund cũng như AFF Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đội trưởng tuyển Việt Nam mong muốn đoàn quân áo đỏ sao vàng có kết quả tốt trước đối thủ đẳng cấp thay vì những kết quả thất bại đậm trong quá khứ. Trước đối thủ Dortmund, đội tuyển Việt Nam đã từng chịu thua 1-7 trước Arsenal vào năm 2013, sau đó thất bại 1-8 trước Manchester City vào năm 2015.  

Trong khi đó, tiền đạo Văn Quyết cũng háo hức chờ đợi trận đấu với Borussia Dortmund. Chính tiền đạo này đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Manchester City trên sân nhà Mỹ Đình vào năm 2015.

Văn Quyết cho biết: “Giống như các tuyển thủ quốc gia khac, tôi rất vui khi được thi đấu với các cầu thủ từng thi đấu ở giải đấu đỉnh cao như Champions League. Đội tuyển Việt Nam đang có phong độ tốt, có khoảng cách không còn xa với các câu lạc bộ ở châu Âu. Tôi nghĩ rằng tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt trước Dortmund nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà.”

Cả tuyển thủ Hùng Dũng và Văn Quyết đều mong muốn có thể để lại hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế thông qua trận giao hữu với câu lạc bộ Borussia Dortmund.

Câu lạc bộ Borussia Dortmund khẳng định sẽ mang đội hình chất lượng tới Việt Nam thi đấu với nhiều ngôi sao, trong đó nhiều khả năng gồm tiền vệ ngôi sao Marco Reus, Emre Can và trung vệ Mats Hummels. Bộ ba cầu thủ này đã không được triệu tập vào đội tuyển Đức dự World Cup 2022 nên nhiều khả năng sang Việt Nam thi đấu giao hữu vào cuối tháng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục