Hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri

Việc lấy ý kiến nhận xét của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội là quá trình phát huy quyền làm chủ của người dân.
Hội nghị Hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cưtrú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII của các cơ quan, tổ chức,đơn vị ở Trung ương đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 23/3.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệmcủa cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc hoặc nơi làm việc (nếu có) về nhữngngười ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII chính là quá trình giám sát, phát huyquyền làm chủ của người dân đối với những đại biểu mình lựa chọn.

Hướng dẫn quy trình, thủ tục trong thực hiện phần việc quan trọng này, Phó Chủtịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Văn Pha cũng nêu rõ đâylà bước thứ tư trong Quy trình Hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứngcử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo tinhthần hai Nghị quyết liên tịch số 01 và 02 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chínhphủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban hành ngày8/2/2011.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha lưu ý kết quả của việc lấy ý kiến cử tri sẽ là mộttrong ba căn cứ để Hội nghị hiệp thương lần 3 xem xét, lập danh sách giới thiệuứng cử viên, căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, cơ cấu thành phần, kết quảhội nghị cử tri nơi cư trú. Công việc này cần được tiến hành sớm và chu đáo, kểcả việc xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử, tốt nhất là kếtthúc vào ngày 29/3, không để đến hạn được nêu (chậm nhất là ngày 12/4).

Ông Pha cũng cho biết hầu hết trong số 146/183 người ứng cử Đại biểu Quốc hộitại địa bàn Hà Nội là cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận. Vìvậy, cần bảo đảm làm tốt công việc này ngay trên địa bàn Thủ đô. Trình tự, thủtục tiến hành Hội nghị lấy ý kiến của cử tri được thực hiện theo quy định tạiđiều 4, điều 5 Nghị quyết liên tịch này.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha cũng hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm xác minh các vụviệc do cử tri nêu đối với người ứng cử./.

Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và các đại biểu Lào nghe giới thiệu về những dấu ấn trong quan hệ gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Triển lãm ảnh “Gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào”

Với hình thức trình bày cô đọng và hiện đại, triển lãm đã góp phần lan tỏa thông điệp về sự gắn kết chiến lược giữa hai dân tộc tới đông đảo bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 31/2026/QH16 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ghi nhận Chính phủ đã ứng phó hiệu quả căng thẳng nguồn cung và tăng giá xăng dầu.