Theo bài phân tích trên, trong số những phụ nữ đã sống hoặc làm việc vớinhững người hút thuốc, có đến 23% bị thai lưu và 13% có con mắc các khiếm khuyếtbẩm sinh.
Jo Leonardi-Bee, giáo sư thuộc trường Đại học Nottingham của Anh, mộttrong những tác giả của nghiên cứu trên, nói: "Phụ nữ cần được bảo vệ khỏi việchút thuốc thụ động trước khi có ý định mang thai và trong suốt quá trình mangthai."
Nhóm tác giả nghiên cứu trên đã phân tích tài liệu từ 19 nghiên cứu vềnhững ảnh hưởng của hút thuốc thụ động đến các trường hợp sẩy thai, chết yểu vàtrẻ bị khiếm khuyết bẩm sinh. Kết quả cho thấy nguy cơ bị khiếm khuyết bẩm sinhtăng cao ở những trẻ mà mẹ chúng hút thuốc thụ động.
Các chuyên gia nghiên cứu y khoa cho biết bài phân tích trên đã khẳng địnhgiả thiết của nhiều bác sỹ về những nguy cơ của việc hút thuốc thụ động. Tuynhiên, vẫn chưa có gì rõ ràng cho thấy điều này là do bà mẹ hít phải khói thuốccủa ông bố, hay việc hút thuốc của ông bố ảnh hưởng đến tinh trùng của mình./.