IAEA lạc quan thận trọng về thỏa thuận hạt nhân Iran

Ngày 10/5, Tổng giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi, cho biết ông vẫn hy vọng đạt được một thỏa thuận giữa Iran và các cường quốc thế giới để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
IAEA lạc quan thận trọng về thỏa thuận hạt nhân Iran ảnh 1Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi. (Ảnh: IAEA)

Ngày 10/5, Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, cho biết ông vẫn hy vọng đạt được một thỏa thuận giữa Iran và các cường quốc thế giới để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015, song các cuộc đàm phán vẫn gặp khó khăn và hiện có nguy cơ bị lạc lối.

Trong một phát biểu trực tuyến trước các ủy ban của Nghị viện châu Âu, ông Grossi nói: “Tất nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng sẽ đạt được một số thỏa thuận trong một khung thời gian hợp lý, mặc dù chúng tôi phải thừa nhận rằng cánh cửa cơ hội có thể đóng lại bất cứ lúc nào.”

[IAEA tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên bàn về luật hạt nhân]

Ông cho biết đã cảnh báo Iran rằng nước này không đủ minh bạch về các hoạt động hạt nhân của họ. Ông nói: “Trong vài tháng qua, có thể xác định được dấu hiệu của việc làm giàu urani ở những nơi mà Iran chưa từng tuyên bố về bất kỳ hoạt động nào.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục