IAG đã hoàn tất việc mua lại hãng hàng không BMI

IAG - Công ty mẹ của British Airway và Iberia (Anh) đã hoàn tất việc mua lại hãng BMI của Lufthansa (Đức) và 2 chi nhánh của hãng này.
Công ty mẹ của hai hãng hàng không British Airway và Iberia (Anh) IAG ngày20/4 đã hoàn tất việc mua lại hãng hàng không BMI của hãng Lufthansa (Đức) vàhai chi nhánh của hãng này với tổng giá tiền thấp hơn mức được thông báolúc đầu.

Theo thông cáo của IAG, hãng hàng không giá rẻ Bmibaby và hãng vận tải khuvực Bmi Regional sẽ nằm trong cuộc giao dịch này, tuy nhiên, hai hãng trên sẽkhông nằm trong các kế hoạch lâu dài của IAG và sẽ không được sáp nhập vàoBritish Airway.

Những khoản chi phí cho cuộc giao dịch trên sẽ được kết hợp với việc phụchồi tạm thời hai chi nhánh của BMI, tuy nhiên những khoản chi phí này sẽ phảiđược bù lại bằng việc giảm đáng kể tổng số tiền mà IAG phải trả cho hãngLufthansa.

Ngược lại, hoạt động chính của BMI sẽ được sáp nhập trực tiếp vàoBritish Airway.

Cuối tháng Ba vừa qua, Ủy ban châu Âu đã bật đèn xanh cho việc IAG mua lạiBMI với điều kiện British Airway phải cam kết tạo nhiều khoảng thời gian mỗingày cho sân bay London-Heathrow để tạo điều kiện cho những hành khách mới tớisân bay này.

Cuộc giao dịch giữa IAG và Lufthansa ban đầu có tổng trị giá 172,5 triệubảng Anh (khoảng 200 triệu euro). Trị giá mới của cuộc giao dịch này hiện vẫnchưa được tiết lộ chi tiết./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.