IATA chỉ trích các nước áp đặt hạn chế đối với du khách từ Trung Quốc

Tổng Giám đốc IATA chỉ trích một số quốc gia đang áp dụng xét nghiệm COVID-19 và các biện pháp khác đối với du khách từ Trung Quốc, dù dịch bệnh đã lây lan mạnh trong những nước này.
IATA chỉ trích các nước áp đặt hạn chế đối với du khách từ Trung Quốc ảnh 1Nhân viên kiểm dịch hướng dẫn hành khách đến từ Trung Quốc tới khu vực xét nghiệm COVID-19 tại sân bay quốc tế Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 2/1/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tổng Giám đốc Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), ông Willie Walsh đã chỉ trích việc một số nước áp đặt các hạn chế đi lại đối với du khách từ Trung Quốc do lo ngại bùng phát dịch COVID-19.

Trong tuyên bố được đăng tải ngày 4/1 trên trang thông tin của IATA, Tổng Giám đốc Walsh nhấn mạnh một số quốc gia đang áp dụng xét nghiệm COVID-19 và các biện pháp khác đối với du khách từ Trung Quốc, dù dịch bệnh đã lây lan mạnh trong những nước này.

[Bắc Kinh chỉ trích hạn chế nhập cảnh đối với du khách từ Trung Quốc]

Trong khi đó, các biện pháp này đã cho thấy chúng không hiệu quả trong 3 năm qua.

Theo ông, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các biện pháp như vậy không thể ngăn chặn sự lây lan của virus gây bệnh.

Tổng Giám đốc IATA cho rằng các chính phủ nên lắng nghe ý kiến của giới chuyên gia, vốn không ủng hộ biện pháp hạn chế đi lại.

Ông cũng kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngừng yêu cầu những người đến nước này phải xét nghiệm trước khi khởi hành.

Một số nước, trong đó có Mỹ, Italy, Tây Ban Nha, Israel và Nhật Bản, đã siết chặt các hạn chế nhập cảnh đối với những người đến từ Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích các quyết định này, kêu gọi không chính trị hóa đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục