IBM tặng đồ dùng học tập tổng trị giá 124.000 USD

IBM tặng hơn 30 tổ hợp máy tính và dụng cụ học tập cho các trung tâm bảo trợ trẻ em tại Hà Nội, với tổng trị giá hơn 124.000 USD.
Ngày 28/12, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Chương trình Giáo dục sớm-đưa tin học vàogiáo dục mầm non tại Việt Nam, Công ty máy tính IBM Việt Nam (IBM) đã tặng hơn30 tổ hợp máy tính và dụng cụ học tập cho các trung tâm bảo trợ trẻ em tại HàNội, với tổng trị giá hơn 124.000 USD.

Chương trình Giáo dục sớm-đưa tin học vào giáo dục mầm non là chương trìnhtoàn cầu của IBM nhằm tạo điều kiện cho lứa tuổi mầm non được tiếp cận với côngnghệ thông tin và tăng cường sử dụng công nghệ như một công cụ học tập.

Việt Nam là một trong 15 quốc gia tại châu Á-Thái Bình Dương đang được IBMtriển khai Chương trình cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Bộ Nhà thámhiểm trẻ là tổ hợp máy tính và các phần mềm học tập, chủ yếu là rèn luyện tư duylogic và kỹ năng làm việc nhóm thông qua trò chơi.

Từ năm 2001, Chương trình Giáo dục sớm-đưa tin học vào giáo dục mầm non đãtạo điều kiện cho trẻ em Việt Nam ở lứa tuổi mẫu giáo, đặc biệt là các nhóm trẻthiệt thòi, trẻ nông thôn, sớm được tiếp cận với công nghệ và thu hẹp khoảngcách về công nghệ.

Sau 10 năm hoạt động, chương trình đã mang lại hiệu quả thiết thực cho giáoviên trong việc giảng dạy và tạo cơ hội cho các bé lứa tuổi mẫu giáo sớm đượctiếp cận với công nghệ thông tin, giúp các em chuẩn bị tốt nhất khi bước vào bậctiểu học.

Chương trình cũng trao tặng hơn 360 bộ Nhà Thám hiểm trẻ cho 280 trường mầmnon, tám bệnh viện và năm trung tâm bảo trợ trẻ em trên cả nước, với tổng giátrị hơn 1,6 triệu USD (hơn 32 tỷ đồng Việt Nam).

Ngoài ra, trong khuôn khổ của Chương trình, IBM đã tổ chức các lớp tập huấncho gần 2.000 cán bộ quản lý giáo dục cấp sở và giáo viên mầm non, cũng như tổchức nhiều cuộc thi, hội thảo giúp các giáo viên và trẻ mầm non khám phá và nângcao khả năng sáng tạo của mình.

Đến nay đã có hơn 50.000 trẻ em đã được học tập và trải nghiệm cùng chươngtrình của IBM./.

N. Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.