Mùa Hè vừa qua, Mỹ và hơn 20 quốc gia thành viênkhác của IEA đã buộc phải đưa 60 triệu thùng dầu từ kho dự trữ ra thịtrường nhằm "hạ nhiệt" giá dầu, trong bối cảnh nhu cầu đối với nguồnnhiên liệu này tăng cao hơn trong những tháng Hè nóng bức, còn nguồncung dầu của thế giới lại bị thắt chặt trước sự gián đoạn trong hoạtđộng xuất khẩu dầu mỏ tại Libya, do tình trạng bất ổn chính trị.
Bà Van der Hoeven nói: "Các quyết định mở kho dự trữ dầu mỏtrước đây của IEA là khá hợp lý, nó được thực hiện vào đúng thời điểmvà đã phần nào đáp ứng mục tiêu được đặt ra là giảm giá dầu."
Giá dầu ngọt nhẹ (hay còn gọi là dầu chuẩn Tây Texas) đạt mứcđỉnh điểm gần 114 USD/thùng vào cuối tháng 4/2011, so với mức giáhiện tại là khoảng 90 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent BiểnBắc cũng đã giảm khoảng 13% kể từ đầu tháng 5/2011.
Mặc dù bà Van der Hoeven, trước đây là Bộ trưởng Tài chính Hà Lan,cho rằng việc mở kho dự trữ dầu chiến lược tại thời điểm này là chưa cầnthiết, song khẳng định rằng nguồn cung dầu vẫn tiếp tục bị thắtchặt do bất ổn ở Libya. Châu Âu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tìnhtrạng trên, do nhu cầu tiêu thụ dầu của khu vực này chủ yếu dựa vàocác mỏ dầu được khai thác tại Libya, với sản lượng trước khi cuộcnổi dậy lật đổ Chính quyền ông Gaddafi diễn ra đạt khoảng 1,6 triệuthùng/ngày.
IEA nhận định rằng hoạt động sản xuất dầutại quốc gia Bắc Phi này không thể trở về mức ban đầu, khi các cuộcxung đột chưa diễn ra, trước năm 2013 và thậm chí thế giới có thể cònphải chờ đợi lâu hơn nữa. Tuy nhiên, Van der Hoeven cho rằng thịtrường dầu mỏ thế giới vẫn sẽ được “kiểm soát” trong thời gian tới, donhu cầu đối với loại nhiên liệu này đang có xu hướng giảm. Mới đây,IEA, có trụ sở tại thủ đô Paris của Pháp, đã cắt giảm mức dự báovề nhu cầu tiêu thụ dầu trên toàn thế giới trong năm 2011 xuốngmức trung bình 89,5 triệu thùng/ngày, ít hơn 60.000 thùng/ngày sovới mức dự kiến trước đó./.