IEA: Thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể dư nguồn cung trong năm nay

IEA cho biết nguồn cung dầu toàn cầu có thể vượt cầu khoảng 600.000 thùng/ngày trong năm nay, sau khi cơ quan này điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2025.

Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở Wasit (Iraq). (Ảnh: THX/TTXVN)
Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở Wasit (Iraq). (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng công bố ngày 13/3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nguồn cung dầu toàn cầu có thể vượt cầu khoảng 600.000 thùng/ngày trong năm nay, sau khi cơ quan này điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2025.

Cơ quan có trụ sở tại Paris này cho biết mức dư thừa nguồn cung nói trên có thể tăng thêm 400.000 thùng/ngày nếu Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, thực hiện kế hoạch tăng sản lượng và không kiểm soát được tình trạng sản xuất vượt hạn ngạch.

IEA đã điều chỉnh giảm 70.000 thùng/ngày trong dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2025, xuống còn khoảng 1 triệu thùng/ngày. IEA cho biết động lực tăng trưởng nhu cầu dầu này chủ yếu đến từ châu Á, đặc biệt là ngành công nghiệp hóa dầu của Trung Quốc.

IEA cho biết thêm nhu cầu trong quý cuối năm 2024 và quý đầu năm nay đã thấp hơn so với dự đoán “trong bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn."

IEA nhận định rằng các mức thuế quan mới của Mỹ, cùng với các biện pháp trả đũa leo thang, đã làm gia tăng rủi ro vĩ mô. Tổ chức này cho biết dữ liệu nhu cầu dầu gần đây đã không đạt kỳ vọng, và các dự báo tăng trưởng cho quý 4/2024 và quý 1/2025 đã được điều chỉnh giảm nhẹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.