Indonesia đứng đầu danh sách của WB về mức độ rủi ro thiên tai

Trong 5 năm qua, Indonesia xảy ra hơn 16.400 thảm họa khiến 8.400 người thiệt mạng, mất tích và 30,1 triệu người phải đi lánh nạn, thiệt hại về kinh tế là rất lớn.
Núi lửa Semeru ở Đông Java, Indonesia phun trào dung nham ngày 1/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Núi lửa Semeru ở Đông Java, Indonesia phun trào dung nham ngày 1/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Indonesia xếp vị trí thứ nhất trong danh sách của Ngân hàng Thế giới (WB) liệt kê 35 quốc gia trên thế giới có mức độ rủi ro do thiên tai cao nhất.

Thứ hạng không mong muốn này được xét dựa trên số người thiệt mạng trong các thảm họa thiên tai xảy ra ở Indonesia trong giai đoạn 2015-2020, đặc biệt là các trận động đất ở Lombok, sóng thần ở Donggala và eo biển Sunda.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, thông tin trên được người đứng đầu Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) Doni Monardo đưa ra tại hội thảo quốc gia về xã hội hóa và phục hồi sau thiên tai diễn ra ngày 15/12.

Phát biểu tại hội thảo, ông Doni cho biết những thiệt hại về tính mạng và tài sản do thảm họa thiên tai gây ra ở Indonesia trong giai đoạn 2015-2020 là rất lớn.

Theo đó, trong 5 năm qua, Indonesia xảy ra hơn 16.400 thảm họa khiến 8.400 người thiệt mạng, mất tích và 30,1 triệu người phải đi lánh nạn.

[Du lịch Indonesia mất hàng tỷ USD do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19]

Đáng chú ý, năm 2018 là năm Indonesia hứng chịu hậu quả thiên tai nặng nề nhất, với 6.240 người thiệt mạng, mất tích và 10 triệu người đi lánh nạn trong 3.300 vụ thảm họa.

Theo quan chức trên, Indonesia đã phân loại các thảm họa xảy ra thành 4 nhóm.

Nhóm thứ nhất là về địa chất và núi lửa phun trào, động đất, sóng thần. Thứ hai là khí tượng thủy văn khô hạn mức I như cháy rừng và hạn hán. Thứ ba liên quan tới khí tượng thủy văn mức II bao gồm lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sóng cực mạnh và lốc xoáy và nhóm thảm họa thứ tư liên quan tới rác thải, dịch bệnh, đại dịch và rác thải công nghệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.