Indonesia mở rộng việc đánh thuế với các hãng công nghệ nước ngoài

Người phát ngôn Tổng Cục Thuế Indonesia Hestu Yoga Saksama cho biết quá trình đàm phán này nhằm đảm bảo rằng các công ty công nghệ sẵn sàng áp thuế VAT đối với các khách hàng tại Indonesia.
Indonesia mở rộng việc đánh thuế với các hãng công nghệ nước ngoài ảnh 1Biểu tượng của Amazon, Google và Facebook. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau khi đánh thuế 6 công ty công nghệ nước ngoài, trong đó có Amazon và nền tảng trực tuyến Netflix, Tổng Cục Thuế Indonesia đang đàm phán với một số công ty công nghệ khác để thu thuế giá trị gia tăng (VAT).

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, người phát ngôn Tổng Cục Thuế, ông Hestu Yoga Saksama cho biết quá trình đàm phán này nhằm đảm bảo rằng các công ty công nghệ sẵn sàng áp thuế VAT đối với các khách hàng tại Indonesia.

Ông Hestu cho biết nhiều công ty công nghệ có thể sẽ thu thuế VAT trong năm nay, song không nêu tên các công ty hoặc tiết lộ chính phủ dự kiến thu được bao nhiêu tiền từ chính sách thuế mới này.

Theo quy định mới, các công ty “không thường trú” (OTT) nước ngoài có doanh thu ít nhất 600 triệu rupiah (khoảng 41.038 USD) từ các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số tại Indonesia, hoặc có ít nhất 12.000 lượt truy cập mỗi năm, sẽ phải trả 10% VAT.

Mới đây, cơ quan thuế Indonesia đã chỉ định 6 công ty công nghệ OTT nước ngoài phải thu thuế VAT từ khách hàng bắt đầu vào tháng Tám tới.

[Google Indonesia sẽ thu 10% thuế VAT đối với khách hàng]

Danh sách này bao gồm Amazon Web Services, Netflix, Spotify, Google châu Á-Thái Bình Dương, Google Ireland, và Google LLC.

Chính phủ Indonesia đang phải vật lộn để tăng thu ngân sách nhằm bù đắp cho các khoản thâm hụt ngân sách dự kiến lên tới 6,34% trong năm nay trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của nước này.

Cơ quan thuế đang tìm cách tăng nguồn thu trong nửa cuối năm nay sau khi nguồn thu từ thuế chỉ đạt 531.700 tỷ rupiah trong nửa đầu năm, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 44% kế hoạch cả năm.

Đầu tháng Bảy này, chi nhánh Indonesia của Tập đoàn công nghệ Google thông báo tuyên bố sẵn sàng đánh thuế VAT 10% đối với khách hàng nếu được Chính phủ Indonesia yêu cầu.

Việc thu thập sẽ được thực hiện sau khi quy định thuế kỹ thuật số của Indonesia được ban hành vào tháng Tám tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: news.bitcoin.com)

Những dự đoán về tiền mã hóa trong năm 2026

Theo dự báo, năm 2026 sẽ không còn là câu chuyện của cơn sốt đầu cơ, mối quan tâm chính sẽ là việc tài sản số được đưa vào sử dụng thực tế trong thanh toán, kinh doanh và hoạt động của các tổ chức.

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Dịch vụ công số không đơn thuần là sự hiện diện của các quy trình trên hệ thống máy tính mà phải thực sự đến được với từng người dân. Thước đo thực sự của chuyển đổi số không nằm ở sự tinh vi của công nghệ mà nằm ở khả năng tiếp cận và năng lực sử dụng của mọi nhóm đối tượng trong xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Security week)

Oracle: Tâm điểm của những lo ngại về bong bóng AI

Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc những công ty công nghệ sử dụng đòn bẩy ngày càng nhiều để đầu tư cho AI, trong khi hiệu quả của khoản đầu tư này vẫn đang là chủ đề tranh luận sôi nổi.