Indonesia nghiêm khắc xử lý những kẻ vi phạm quy định phòng dịch

Indonesia đã bắt đầu triển khai khoảng 340.000 binh lính tại hơn 20 thành phố để giám sát việc thực thi các biện pháp nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19, như đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Indonesia nghiêm khắc xử lý những kẻ vi phạm quy định phòng dịch ảnh 1Kiểm tra thân nhiệt phòng COVID-19 trước buổi lễ cầu nguyện Eid al-Fitr, Jakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong nỗ lực kiểm soát sự lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, giới chức Indonesia đã áp dụng các biện pháp nghiêm khắc khi yêu cầu những người vi phạm quy định giãn cách xã hội phải thuật lại những câu thơ trong kinh Koran của đạo Hồi, bị nhốt trong những ngôi nhà "ma ám," và bị bêu tên trên truyền thông xã hội.

Quốc gia Đông Nam Á này đã bắt đầu triển khai khoảng 340.000 binh lính tại hơn 20 thành phố để giám sát việc thực thi các biện pháp nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19, như đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Song song với đó, các chính quyền địa phương cũng hòa chung nỗ lực khi triển khai những chiến dịch chống dịch riêng.

[Dịch bệnh COVID-19: Indonesia sẽ áp dụng kịch bản 'bình thường mới']

Tại tỉnh Bengkulu, một đội cảnh sát gồm 40 người có nhiệm vụ tìm kiếm và phát hiện những thành phần vi phạm lệnh phong tỏa và buộc những người này đeo các tấm bảng với lời hứa đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với người khác trong tương lai.

Hình ảnh của những người vi phạm sau đó được đăng công khai trên mạng truyền thông xã hội.

Giới chức địa phương cho biết người dân tại tỉnh này vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang hay không tụ tập đông người. Do đó, những biện pháp trên đều vì lợi ích cho bản thân họ và cho gia đình họ.

Trong khi đó, tại tỉnh Aceh, những đối tượng phớt lờ và coi thường những quy định y tế công cộng cũng bị phạt bằng cách thuật lại những đoạn thơ trong kinh Koran.

Trong tháng này, thủ đô Jakarta đã ban hành các quy định mới, theo đó những cư dân vi phạm các quy định giãn cách xã hội sẽ bị phạt dọn dẹp vệ sinh các địa điểm công cộng như nhà vệ sinh, và phải mặc những chiếc áo khoác dành cho những người vi phạm quy định.

Còn tại khu vực phía Đông huyện Sragen, những người vi phạm sẽ bị nhốt trong những ngôi nhà bỏ hoang mà người dân địa phương tin rằng đây là những nơi bị "ma ám."

Nhà chức trách địa phương cũng chọn những ngôi nhà bị bỏ hoang lâu năm làm nơi nhốt những người vi phạm lệnh cách ly. Trong phòng được bố trí một vài chiếc giường với khoảng cách vừa đủ, ngăn cách bằng những tấm màn che.

Hiện tại, Indonesia đã ghi nhận khoảng 24.000 ca mắc COVID-19 và 1.496 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.