IPU-132 sẽ ra nghị quyết về mối đe dọa của chiến tranh mạng

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho biết IPU-132 diễn ra ở Việt Nam sẽ thảo luận và dự kiến thông qua một nghị quyết về mối đe dọa của chiến tranh mạnh.
IPU-132 sẽ ra nghị quyết về mối đe dọa của chiến tranh mạng ảnh 1

Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tổ chức tại Việt Nam sẽ thảo luận và dự kiến thông qua Nghị quyết về “Chiến tranh mạng - Mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh thế giới.”

Thông tin trên được Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho biết ngày 28/1, tại hội thảo “Nghị viện các quốc gia trong việc phòng, chống mối đe dọa của chiến tranh mạng đối với hòa bình, an ninh thế giới” do Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức ở Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là thành viên có trách nhiệm, đồng thời là nước chủ nhà của IPU-132, Quốc hội Việt Nam hoan nghênh, đánh giá cao việc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 sẽ thảo luận, thông qua Nghị quyết về “Chiến tranh mạng - Mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh thế giới.”

Xác định Hội thảo là cơ hội để hỗ trợ, cung cấp thêm thông tin tham khảo mang tính khoa học phục vụ hoạt động tham gia thảo luận, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị các đại biểu dự hội thảo tập trung phân tích, làm rõ nguy cơ, nguồn gốc, bản chất, cách thức tiến hành, hậu quả của chiến tranh mạng, từ đó có các giải pháp, khuyến cáo các cơ chế phòng, chống chiến tranh mạng.

Bên cạnh đó, các đại biểu cần đánh giá xu thế, nhận định nguy cơ, mối đe dọa của chiến tranh mạng tới an ninh quốc gia, hòa bình thế giới, từ đó xác định vai trò, trách nhiệm của các tổ chức quốc tế, các quốc gia, tổ chức. Hội thảo đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Việt Nam và cho việc xây dựng Nghị quyết tại IPU - 132 sắp tới.

Các tham luận được trình bày tại Hội thảo tập trung phản ánh về vấn đề an toàn thông tin, an ninh mạng, chiến tranh mạng trong bối cảnh hiện nay; tìm hiểu thực tiễn an toàn thông tin, an ninh mạng, nguy cơ chiến tranh mạng trong thời gian vừa qua ở trong, ngoài nước.

Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận, đề xuất một số nội dung, hoạt động đối với các cơ quan nhà nước của Việt Nam, Nghị viện các quốc gia, các tổ chức quốc tế trong việc tự mình và hợp tác song phương để phòng, chống mối đe dọa của chiến tranh mạng; khuyến nghị một số định hướng, nội dung lớn mà Nghị quyết về “Chiến tranh mạng - Mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh thế giới” cần hướng tới.

Các đại biểu đều thống nhất cho rằng, chiến tranh mạng trở thành chủ đề được các quốc gia, tổ chức quốc tế ngày càng quan tâm. Nhiều quốc gia đã xây dựng những chiến lược về an toàn thông tin quốc gia, công bố thành lập các lực lượng tác chiến mạng. Một số nước đã cùng nhau thành lập tổ chức liên minh về bảo vệ không gian mạng; một số tổ chức quốc tế, khu vực cũng đã ra tuyên bố chung, có các sáng kiến, cam kết về vấn đề này.

Ở Việt Nam, trong vài năm gần đây đã có hàng ngàn trang điện tử bị tấn công có chủ đích, trong đó có cả các trang thông tin của cơ quan nhà nước. Do bị tấn công mạng, một loạt các website lớn, báo điện tử không thể truy cập được, thiệt hại dự kiến lên đến hàng tỷ đồng...

Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 dự kiến sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 28/3-1/4. Đây là sự kiện ngoại giao nghị viện lớn nhất thế giới do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Đại hội đồng lần này liên quan đến nhiều vấn đề toàn cầu, là diễn đàn để tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác, đối thoại giữa nghị viện các nước, cũng như cho hòa bình, dân chủ và hợp tác giữa các dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Cộng đồng thông minh

Với chủ đề "Thông minh và Sẵn sàng đầu tư - Chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam", hội nghị tập trung vào 6 trụ cột cốt lõi của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF), phù hợp với định hướng chuyển đổi số của thành phố. Sự kiện quy tụ hơn 600 lãnh đạo toàn cầu, chuyên gia đô thị, tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư hàng đầu, trở thành diễn đàn quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam.