Iran buộc tội 20 đối tượng liên quan vụ sập nhà hồi tháng Năm

Trước đó, tòa án tỉnh Khuzestan của Iran thông báo đã bắt giữ 13 người, gồm thị trưởng thành phố Abadan và hai cựu thị trưởng liên quan đến vụ sập nhà ngày 23/5.
Iran buộc tội 20 đối tượng liên quan vụ sập nhà hồi tháng Năm ảnh 1Hiện trường vụ sập tòa nhà 10 tầng ở Abadan (Iran), ngày 24/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/7, Iran đã đưa ra cáo buộc tội danh đối với 20 người liên quan đến vụ sập tòa nhà Metropol 10 tầng đang xây dựng tại thành phố Abadan ở tỉnh Khuzestan ở Tây Nam Iran ngày 23/5 làm 43 người thiệt mạng.

Tuyên bố của tòa án tỉnh Khuzestan nêu rõ :"Xem xét tầm quan trọng của vấn đề, vụ việc được đánh giá cẩn thận và cáo buộc được đưa ra đối với 20 người."

[Thương vong tăng mạnh trong vụ sập nhà 10 tầng ở Iran]

Tòa cho biết toàn bộ bị cáo trong vụ này hiện đang bị giam giữ, đồng thời xác nhận chủ tòa nhà bị sập đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này.

Trước đó, tòa án tỉnh Khuzestan thông báo đã bắt giữ 13 người, gồm thị trưởng Abadan và hai cựu thị trưởng liên quan đến vụ sập nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục