Iran chỉ trích Ba Lan đăng cai tổ chức hội nghị về Trung Đông

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên tiếng chỉ trích Ba Lan vì đã cùng Mỹ đăng cai tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu để thảo luận về tình hình Trung Đông, đặc biệt là về Iran.
Iran chỉ trích Ba Lan đăng cai tổ chức hội nghị về Trung Đông ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 11/1, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên tiếng chỉ trích Ba Lan vì đã cùng Mỹ đăng cai tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu để thảo luận về tình hình Trung Đông, đặc biệt là về Iran.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Zarif viết: "Một lời nhắn gửi tới những người tổ chức và tham gia hội nghị về chống Iran: những người tham gia cuộc họp gần đây nhất của Mỹ về chống Iran đều đã chết, bị ghét bỏ hoặc bị cách ly. Iran đang mạnh hơn bao giờ hết."

Ông Zarif cũng chỉ trích phía Warsaw vì quyết định đăng cai tổ chức hội nghị trên, mặc dù Iran từng cứu giúp nhiều người Ba Lan trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trước đó cùng ngày, Washington tuyên bố hội nghị thượng đỉnh nói trên sẽ được tổ chức tại Vacsava từ ngày 13-14/2.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hội nghị sẽ tập trung thảo luận về vấn đề an ninh và ổn định tại Trung Đông, đặc biệt là "những yếu tố cần thiết để đảm bảo Iran không trở thành một nhân tố gây bất ổn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục