Iran dần loại bỏ đồng USD trong các giao dịch kinh tế với Nga

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Salehabadi nêu rõ trao đổi thương mại giữa Iran và Nga, hiện ở mức 4 tỷ USD, có thể được thực hiện qua đồng rial của Iran và đồng ruble của Nga.
Iran dần loại bỏ đồng USD trong các giao dịch kinh tế với Nga ảnh 1Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) Ali Salehabadi. (Nguồn: irangov.ir)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 21/7, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) Ali Salehabadi cho biết sẽ dần loại bỏ đồng USD trong các giao dịch kinh tế giữa Nga và Iran.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Salehabadi nêu rõ trao đổi thương mại giữa Iran và Nga, hiện ở mức 4 tỷ USD, có thể được thực hiện qua đồng rial của Iran và đồng ruble của Nga.

[Lãnh đạo Iran kêu gọi Nga thúc đẩy hợp tác song phương lâu dài]

Iran và Nga đã ký bản ghi nhớ về việc sử dụng đồng nội tệ trong các giao dịch thương mại quy mô nhỏ.

Trước đó, trong cuộc gặp ngày 19/7 với Tổng thống Vladimir Putin khi nhà lãnh đạo Nga đến Iran, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã kêu gọi dần loại bỏ đồng USD trong giao dịch song phương. Iran cũng đã bắt đầu đưa giao dịch đồng rial-ruble lên thị trường ngoại hối.

Cả Iran và Nga đều đang phải đối mặt với nhiều lệnh cấm vận của Mỹ và một số nước phương Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục