Iran đề nghị lập ủy ban xét lại dự thảo hạt nhân

Tehran đã đề nghị IAEA thành lập ủy ban chuyên môn để xem xét lại bản dự thảo thỏa thuận làm giàu urani do cơ quan này soạn thảo.
Ngoại trưởng Iran, ông Manouchehr Mottaki, ngày 2/11, cho biết Tehran đã đề nghị Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thành lập một ủy ban chuyên môn để xem xét lại bản dự thảo thỏa thuận làm giàu urani do IAEA soạn thảo, nhằm xoa dịu căng thẳng quốc tế liên quan tới các hoạt động hạt nhân của nước này.

Phát biểu với báo giới bên lề hội nghị ngoại trưởng 8 nước Hồi giáo ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), ông Mottaki cho biết "nhiều khả năng một ủy ban chuyên môn sẽ được thành lập để xem xét lại toàn bộ những vấn đề này".

Theo ông Mottaki, Iran có một số lý do về mặt kỹ thuật và kinh tế để cân nhắc những đề xuất của IAEA. Ông cũng khẳng định Iran sẽ "tiếp tục làm giàu urani" nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà máy điện hạt nhân, song điều này không có nghĩa là Tehran bác bỏ dự thảo thỏa thuận của IAEA.

Tuyên bố trên có thể được coi là một sự xuống thang trong lập trường của Iran sau khi các nghị sỹ nước này hôm 31/10 lên tiếng phản đối dự thảo thỏa thuận do Liên hợp quốc bảo trợ - động thái làm gia tăng nghi ngờ về khả năng Tehran thông qua văn kiện trên.

Theo dự thảo thỏa thuận được IAEA đưa ra tại cuộc thương lượng ở Vienna (Áo) giữa Iran với ba cường quốc gồm Mỹ, Nga và Pháp tuần trước, Tehran phải chuyển 1,2 tấn trong tổng số 1,5 tấn urani làm giàu ở cấp độ thấp (LEU) sang Nga làm giàu ở cấp độ cao hơn vào cuối năm nay.

Các bên liên quan đã chính thức phê chuẩn thỏa thuận, coi đây là cách giúp Iran có đủ nhiên liệu phục vụ lò nghiên cứu phản ứng hạt nhân, đồng thời giải tỏa lo ngại của phương Tây về chương trình hạt nhân nhạy cảm của nước này.

Tuy nhiên, Iran đã đề nghị hoãn đưa ra câu trả lời chính thức. Một số quan chức ở Tehran cho biết nước này có thể đồng ý chuyển "từng bước" kho urani của mình. Tuy nhiên, đề xuất này bị Mỹ và các nước phương Tây phản đối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục