Iran hướng tới xuất khẩu các sản phẩm và công nghệ hạt nhân

Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết Iran đang tìm cách xuất khẩu các sản phẩm và công nghệ hạt nhân; nước này hiện đang xuất khẩu dược chất phóng xạ và một số loại thiết bị hạt nhân.
Iran hướng tới xuất khẩu các sản phẩm và công nghệ hạt nhân ảnh 1Các thanh ly tâm IR8 tại cơ sở làm giàu urani Natanz, cách thủ đô Tehran khoảng 300km. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/2, Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami cho biết nước này đang tìm cách xuất khẩu các sản phẩm và công nghệ hạt nhân của mình trong bối cảnh “cuộc chiến tranh tuyên truyền” do các "thế lực thù địch" tiến hành nhằm ngăn chặn bước tiến của Tehran trong lĩnh vực hạt nhân.

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, ông Eslami đã đưa ra tuyên bố trên tại Hội nghị Hạt nhân Iran lần thứ 29 tại Đại học Shahid Beheshti diễn ra cùng ngày.

Theo người đứng đầu AEOI, nước cộng hòa Hồi giáo đang tìm cách xuất khẩu các sản phẩm và công nghệ hạt nhân. Iran hiện đang xuất khẩu dược chất phóng xạ và một số loại thiết bị hạt nhân.

[IAEA cử nhóm thanh sát viên tới Iran làm rõ thông tin làm giàu urani]

Trong bài phát biểu của mình tại hội nghị trên, ông Eslami cũng đề cập đến các vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân Iran và các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này.

Theo ông, đây là những biện pháp mà các "thế lực thù địch" thực hiện nhằm cản trở sự tiến bộ của công nghệ hạt nhân Iran.

Mỹ và các đồng minh phương Tây cáo buộc Iran phát triển vũ khí hạt nhân và Washington đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Tehran để ngăn chặn các hoạt động hạt nhân của nước này.

Iran đã bác bỏ các cáo buộc mà họ cho là “vô căn cứ” đồng thời coi các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này là “bất hợp pháp.”

Tehran khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ phục vụ mục đích hòa bình và nước này chưa bao giờ tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục