Iran: Mỹ rút khỏi JCPOA gây phương hại an ninh khu vực và toàn cầu

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cho rằng việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối hòa bình và an ninh của khu vực và quốc tế.
Iran: Mỹ rút khỏi JCPOA gây phương hại an ninh khu vực và toàn cầu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình Press TV cho biết ngày 17/9 Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Ali Akbar Salehi cho rằng việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối hòa bình và an ninh của khu vực và quốc tế.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị toàn thể lần thứ 62 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Vienna (Áo) cùng ngày, ông Salehi nhấn mạnh: "Việc Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận này sẽ có các tác động tiêu cực đối với hòa bình và an ninh của khu vực và quốc tế."

Theo ông, Washington đã quyết định rút khỏi thỏa thuận này, bất chấp sự xác minh của IAEA về việc nước Cộng hòa Hồi giáo này tuân thủ thỏa thuận trong 12 dịp liên tiếp.

Ông còn nói: "Washington không bao giờ thực thi đầy đủ những cam kết của họ trong khuôn khổ JCPOA"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục