Iran thúc giục Mỹ chấm dứt đòi hỏi quá mức về thoả thuận hạt nhân

Ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amir-Abdollahian, nhắc lại quyết tâm của Tehran muốn đạt được một thỏa thuận tốt đẹp, mạnh mẽ và lâu dài trong các cuộc đàm phán hạt nhân.
Iran thúc giục Mỹ chấm dứt đòi hỏi quá mức về thoả thuận hạt nhân ảnh 1Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian tại cuộc họp báo ở Tehran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amir-Abdollahian ngày 21/7 đã thúc giục Mỹ ngừng đưa ra những đòi hỏi quá đáng liên quan tới thoả thuận khôi phục thoả thuận hạt nhân ký kết năm 2015.

Theo trang web của Bộ Ngoại giao Iran, ông Abdollahian trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani cũng nhắc lại quyết tâm của Tehran muốn đạt được một thoả thuận tốt đẹp, mạnh mẽ và lâu dài trong các cuộc đàm phán hạt nhân.

[Iran cảnh báo hậu quả của việc Mỹ lạm dụng các lệnh trừng phạt]

Trước đó, Ngoại trưởng Abdollahian trong cuộc điện đàm ngày 18/7 với đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU - ông Josep Borrell - cũng thúc giục Nhà Trắng ngừng việc "sử dụng sức ép và các lệnh cấm vận để chiếm ưu thế" trong các cuộc đàm phán hạt nhân.

Các ông Al-Thani và Borrell được cho là đều bày tỏ thấu hiểu các nỗ lực của Iran trong đạt thoả thuận cuối cùng trong các cuộc đàm phán hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục