Iran tiếp tục hứng chịu dư chấn mạnh 5,3 độ Richter

Dư chấn cường độ mạnh 5,3 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực ngoại ô thành phố Tabriz, thủ phủ tỉnh Đông Azerbaijan ở Tây Bắc Iran.
Ngày 14/8, một dư chấn cường độ mạnh, lên tới 5,3 độ Richter, đã làm rung chuyển khu vực ngoại ô thành phố Tabriz, thành phố lớn thứ ba và là thủ phủ tỉnh Đông Azerbaijan ở Tây Bắc Iran.

Theo Viện Địa chấn học thuộc Đại học Tehran, tâm chấn nằm cách thị trấn thương mại Varzaqan, vốn bị san bằng bởi các trận động đất kinh hoàng ngày 11/8.

Hãng thông tấn Far cho biết, trận động đất đã gây ra sự hoảng loạn tại thành phố, buộc các nhân viên bỏ chạy ra khỏi các văn phòng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin về thiệt hại do dư chấn này gây ra.

Cùng ngày, với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy hai người còn sống sau 72 tiếng bị chôn vùi dưới các đống đổ nát.

Theo hãng tin chính thức IRNA, cả hai người này đều trong tình trạng sức khỏe tốt và đang được phục hồi tại một ngôi làng gần thị trấn Vadacan, ở phía Bắc thành phố Tabriz.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani ngày 14/8 bày tỏ hoan nghênh sự trợ giúp quốc tế dành cho các nạn nhân thảm họa động đất kép tại Tây Bắc Iran.

Trong chuyến thăm tới Tabriz, ông Laridani cho hay, những biện pháp cấp cứu sơ bộ đã được thực hiện, đồng thời yêu cầu quan chức địa phương đẩy nhanh các biện pháp khắc phục và hỗ trợ tái định cư cho những nạn nhân trước khi mùa Đông đến.

[Hơn 3.000 người bị thương trong vụ động đất ở Iran]

Trước đó, Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad-Reza Rahimi ngày 13/8 cũng tuyên bố, Iran sẵn sàng đón nhận viện trợ quốc tế nhằm khắc phục hậu quả động đất.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Iran Marzieh Vahid Dastjerdi, tính tới ngày 13/8, số người thiệt mạng trong hai trận động đất kinh hoàng ngày 11/8 tại Tây Bắc nước này đã lên tới 306 người, ngoài ra còn có trên 3.000 người bị thương và 300 ngôi làng bị phá hủy./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục