Iraq: 150 người bị thương do pháo hoa trong dịp đón Năm mới

Bộ Y tế Iraq thông báo số người bị thương ban đầu ở Baghdad do pháo hoa lên tới 150 người, trong đó có không dưới 20 người bị thương ở mắt.
Iraq: 150 người bị thương do pháo hoa trong dịp đón Năm mới ảnh 1Bắn pháo hoa đón Năm mới tại Nasiriyah, Iraq, ngày 1/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới chức y tế Iraq ngày 2/1 cho biết đã có ít nhất 150 người bị thương tại thủ đô Baghdad của nước này do bắn pháo hoa đón mừng Năm mới.

[Giẫm đạp ở Uganda vào thời khắc giao thừa, ít nhất 9 người thiệt mạng]

Hãng thông tấn INA của Iraq ngày 1/1 dẫn lời người phát ngôn của Bộ Y tế Iraq Saif Al-Badr, nêu rõ: "Số người bị thương ban đầu ở Baghdad do pháo hoa lên tới 150 người, trong đó có không dưới 20 người bị thương ở mắt."

Theo dự kiến, số liệu thống kê đầy đủ về số người bị thương do bắn pháo hoa và "nổ súng chỉ thiên" ở tất cả các tỉnh của Iraq sẽ được công bố vào cuối ngày 2/1.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục