Ireland tự lực, Hy Lạp, Bồ Đào Nha vẫn cần cứu trợ

Trong khi Hy Lạp và Bồ Đào Nha vẫn cần thêm tiền cứu trợ từ IMF,EU và ECB thì Ireland đã có thể tính đến việc tự lực về tài chính.
Cho đến nay, ba nước ở Eurozone đã nhận cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Liên minhchâu Âu (EU) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) là Hy Lạp, Bồ Đào Nha vàIreland. Trong khi Hy Lạp và Bồ Đào Nha vẫn cần thêm tiền cứu trợ, Ireland đã cóthể tính đến chuyện tự lực về tài chính.

Theo một báo cáo sơ bộ mà IMF vừa công bố, nợ của Hy Lạp sẽ vượt mục tiêu 120%GDP vào năm 2020, lên mức 136% GDP, với một kịch bản tích cực là nước này sẽ đạtthặng dư ngân sách khi chưa thanh toán lãi suất các khoản nợ, kinh tế tăngtrưởng trở lại và chương trình tư nhân hóa được thực hiện. IMF nhấn mạnh Hy Lạpsẽ cần tiến hành thêm những cải cách trước khi dòng tín dụng khẩn cấp từ cácthiết chế tài chính quốc tế được khơi thông trở lại.

Trong khi đó, thỏa thuận về gói các biện pháp khắc khổ mới nhất trị giá 13,5 tỷeuro của Hy Lạp, điều kiện để nước này nhận được khoản vay mới, vẫn bị cản trởdo đảng Dân chủ cánh tả từ chối ủng hộ các cải cách về vấn đề lao động.

Ngoài việc đưa ra dự báo về mức nợ của Hy Lạp, các đại diện của IMF, EU và ECBcũng đang tính toán về số tiền sẽ phải cấp thêm cho Hy Lạp nếu cho nước này thêmhai năm (tức đến năm 2016) để có thể đạt mức thặng dư ngân sách 4,5% GDP trướckhi thanh toán lãi suất các khoản nợ.

Hai năm gia hạn này sẽ tạo điều kiện để kinh tế Hy Lạp sớm trở lại tăng trưởngvà nhờ vậy, cho nước này thêm cơ hội để ổn định nợ.

Với Bồ Đào Nha, IMF nhận định chương trình củng cố tài chính của nước này đangbước vào giai đoạn khó khăn hơn, do suy thoái kinh tế vẫn tiếp tục, thất nghiệptăng và sự phản đối ngày càng tăng đối với các biện pháp khắc khổ.

IMF dự báo kinh tế Bồ Đào Nha sẽ giảm năm thứ ba liên tiếp trong năm 2013, vớimức giảm 1%, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng từ 15,9% hiện nay lên 16,4% và nợ công sẽlên tới mức đỉnh là gần 124% GDP vào năm 2014.

IMF đánh giá lĩnh vực tài chính của Bồ Đào Nha vẫn ổn định, một loạt những cảicách cần thiết về thị trường lao động và hàng hóa nhằm nâng cao năng lực cạnhtranh đã được tiến hành. Tuy nhiên, thiết chế tài chính này nhấn mạnh các cảicách sẽ cần có thời gian để mang lại kết quả và Bồ Đào Nha cũng sẽ phải tiếnhành các biện pháp khắc khổ bổ sung.

Với Ireland, Bộ trưởng Tài chính Ailen, Michael Noonan, cho biết nước này đã sẵnsàng cho việc thảo luận quy trình kết thúc chương trình cứu trợ trị giá 85 tỷeuro (110 tỷ USD).

Nội dung thảo luận sẽ bao gồm cách thức cho phép Ailen trở lại các thị trườngtrái phiếu một cách đầy đủ và độc lập trong các quyết định tài chính và vaymượn. Đến nay, Ireland đã có thể tiếp cận các thị trường tài chính, khi huy độngđược 5 tỷ euro thông qua việc phát hành trái phiếu ngắn hạn.

Cao ủy phụ trách các vấn đề kinh tế của EU, Olli Rehn, đánh giá Ireland đã đạtđược những tiến triển lớn khi thực hiện các yêu cầu của chương trình cứu trợ.Các nhà tài trợ nhận định Ireland sẽ đáp ứng được mục tiêu tài chính năm 2012 vàcác quan chức cam kết về mức trần thâm hụt ngân sách 7,5% GDP vào năm 2013.

Tuy nhiên, với đà phục hồi chậm của kinh tế Ailen, IMF đã hạ dự báo tăng trưởngcủa nước này năm 2013 từ 1,4% đưa ra vào tháng 7 xuống 1,1%, trong khi giữnguyên mức dự báo tăng trưởng năm 2012 là 0,5%./.

Lê Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục