Israel cáo buộc Iran đẩy nhanh chế tạo bom hạt nhân

Thủ tướng Israel cáo buộc Iran đẩy nhanh chế tạo bom hạt nhân trong các tuần lễ sau khi ông Hassan Rouhani được bầu làm tổng thống.
Ngày 8/8, tờ Bưu điện Washington dẫn phát biểu hôm 7/8 của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Mỹ và thế giới đang bị lạc hướng khi nghĩ rằng Iran có một nhà lãnh đạo ôn hòa hơn.

Thủ tướng Israel cũng cáo buộc nước Cộng hòa Hồi giáo này không chỉ tiếp tục chương trình hạt nhân mà còn đẩy nhanh việc chế tạo bom hạt nhân trong các tuần lễ sau khi ông Hassan Rouhani được bầu làm tổng thống.

Người đứng đầu Chính phủ Israel nói ông biết rõ việc tân Tổng thống Iran được đặt nhiều kỳ vọng song cảnh báo nhà lãnh đạo Iran biết cách khai thác điểm này qua việc kêu gọi đàm phán. Thủ tướng Netanyahu nêu rõ: “Tất nhiên, ông ấy muốn đàm phán, đàm phán và đàm phán. Và trong khi mọi người vướng bận với đàm phán thì ông ấy sẽ bận rộn để làm giàu urani."

Trước đó, trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nắm quyền ngày 6/8, tân Tổng thống Iran Rouhani khẳng định sẵn sàng đàm phán về hạt nhân với cộng đồng quốc tế, trong đó có việc đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Giới lãnh đạo Israel từng tuyên bố chương trình làm giàu urani của Iran là một mối đe dọa rõ rệt và Thủ tướng Netanyahu đã tìm kiếm các đảm bảo từ phía chính quyền của Tổng thống Barack Obama, kể cả bằng biện pháp quân sự.

[Tổng thống Iran từng muốn dừng phát triển hạt nhân]


Ngày 27/7, cựu Đại sứ Pháp tại Iran Francois Nicoullaud cho biết đích thân Tổng thống đắc cử Iran Hassan Rowhani từng muốn dừng việc phát triển vũ khí hạt nhân bí mật vào năm 2003.

Viết trên tờ International Herald Tribune, ông Nicoullaud - giữ nhiệm kỳ đại sứ tại Iran từ năm 2001 đến 2005 - cho rằng ông Rowhani là "nhân vật chính" thuyết phục thủ lĩnh tối cao Ali Khamenei ngừng chương trình bí mật trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.