Israel chi hơn 3 tỷ USD mua máy bay trực thăng và tiếp liệu của Mỹ

Thỏa thuận mua trực thăng CH-53K và máy bay tiếp liệu KC-46 là một phần trong gói nâng cấp năng lực không quân của Israel và bao gồm cả lựa chọn mua thêm 6 máy bay trực thăng.
Israel chi hơn 3 tỷ USD mua máy bay trực thăng và tiếp liệu của Mỹ ảnh 1Máy bay tiếp liệu KC-46. (Nguồn: Boeing)

Ngày 31/12, Bộ Quốc phòng Israel cho biết nước này đã ký thỏa thuận với Mỹ để mua 12 máy bay trực thăng CH-53K của tập đoàn Lockheed Martin và 2 máy bay tiếp liệu KC-46 của hãng Boeing, ước tính tổng trị giá khoảng 3,1 tỷ USD.

Thỏa thuận ký ngày 30/12 là một phần trong gói nâng cấp năng lực không quân của Israel và bao gồm cả lựa chọn mua thêm 6 máy bay trực thăng. Theo thông báo, những chiếc trực thăng đầu tiên sẽ đến Israel vào năm 2026.

[Mỹ phê chuẩn thương vụ 3,4 tỷ USD bán trực thăng vận tải cho Israel]

Tuy nhiên, Chuẩn tướng Shimon Tsentsiper - quan chức phụ trách thiết bị của Không quân Israel, cho biết các máy bay tiếp liệu KC-46 theo đơn đặt hàng sẽ không được chuyển giao trước năm 2025.

Ông cho biết Israel đang tìm cách thúc đẩy việc chuyển giao lô máy bay này và mong muốn đặt mua thêm 2 máy bay tiếp liệu nữa. Theo ông, năng lực tiếp liệu của Không quân Israel hiện tại không đủ để thực hiện các nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục