Italy và Nga giành Giải thưởng Khoa học cơ bản đầu tiên của UNESCO

Nhà khoa học Italy đi tiên phong trong lĩnh vực quang hóa vô cơ và quang hóa siêu phân tử, trong khi nhà khoa học Nga có những khám phá đột phá, giúp mở rộng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Italy và Nga giành Giải thưởng Khoa học cơ bản đầu tiên của UNESCO ảnh 1Nhà khoa học Nga Yuri Oganessian. (Nguồn: TASS)

Ngày 3/11, nhà khoa học Italy Vincenzo Balzani cùng nhà khoa học người Nga Yuri Oganessian đã được công bố là những người giành được Giải thưởng quốc tế Mendeleev đầu tiên của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO)-Nga về Khoa học cơ bản.

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn thông báo của UNESCO cho biết ông Balzani, Giáo sư hóa học danh dự tại Đại học Bologna, đã được trao giải thưởng "vì tác động lâu dài của những thành tựu khoa học xuất sắc của ông trong bộ môn hóa học cơ bản và những nỗ lực trong suốt sự nghiệp của ông nhằm thúc đẩy sự hợp tác quốc tế, giáo dục khoa học và phát triển bền vững."

Nhà khoa học Italy đã đi tiên phong trong lĩnh vực quang hóa vô cơ và quang hóa siêu phân tử.

Trong khi đó, Giáo sư và Giám đốc khoa học Yurri Oganessian của Phòng thí nghiệm Flerov về các phản ứng hạt nhân tại Viện nghiên cứu hạt nhân chung ở Dubna (Moskva) đã được UNESCO công nhận vì "những khám phá mang tính đột phá, giúp mở rộng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và vì việc thúc đẩy các ngành khoa học cơ bản trên phạm vi toàn cầu".

Lễ trao giải chính thức sẽ diễn ra tại Paris (Pháp) vào ngày 15/11 tới, bên lề phiên họp thứ 41 của Đại hội đồng UNESCO.

Bắt đầu từ năm 2021, Giải thưởng quốc tế Mendeleev của UNESCO-Nga về Khoa học cơ bản sẽ được trao hàng năm cho hai nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực hóa học, vật lý, toán học và sinh học, nhằm mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khoa học đối với sự phát triển hòa bình và thịnh vượng, và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các vấn đề toàn cầu cấp bách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.