Japan Airlines kiểm tra động cơ trên các máy bay Airbus A350-1000

Một phát ngôn viên của hãng hàng không Japan Airlines cho biết đến ngày 3/9, JAL đã tiến hành kiểm tra nội bộ đặc biệt đối với ba động cơ do Rolls-Royce sản xuất và thấy an toàn.

(Nguồn: Japan Airlines)
(Nguồn: Japan Airlines)

Hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines (JAL) đang tiến hành kiểm tra động cơ trên các máy bay Airbus A350-1000 sau khi hãng Cathay Pacific Airways của Hong Kong (Trung Quốc) phát hiện sự cố động cơ trên chuyến bay của hãng đến Zurich (Thụy Sỹ) hôm 2/9.

Đến ngày 3/9, JAL đã tiến hành kiểm tra nội bộ đặc biệt đối với ba động cơ do Rolls-Royce sản xuất và thấy an toàn, một phát ngôn viên của hãng hàng không Nhật Bản này cho biết.

Hai máy bay còn lại dự kiến sẽ được kiểm tra vào ngày 4/9 ngay sau khi trở về sân bay Haneda.

JAL có trụ sở tại Tokyo đang đưa vào khai thác sử dụng 5 chiếc máy bay A350-1000, tất cả đều chưa đầy một năm.

Cathay Pacific phải kiểm tra toàn bộ đội bay, liên quan đến chuyến bay CX383 của hãng đến Zurich đã phải quay trở lại Hong Kong ngay sau khi cất cánh vào sáng sớm 2/9 do đèn cảnh báo động cơ bật sáng và nghi ngờ có hỏa hoạn.

Chiều 3/9, Cathay Pacific cho biết đội kỹ thuật của hãng đã xác định được 15 máy bay có bộ phận động cơ bị ảnh hưởng và 3 chiếc đã được sửa chữa, số máy bay còn lại đang được bảo trì. Hãng dự kiến tất cả các máy bay bị ảnh hưởng sẽ hoạt động trở lại vào ngày 7/9.

Cùng ngày 3/9, nhà sản xuất động cơ Rolls-Royce (Anh) xác nhận máy bay A350 được trang bị động cơ Rolls-Royce Trent XWB-97. Tập đoàn cam kết hợp tác chặt chẽ với các hãng hàng không, nhà sản xuất máy bay và các cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ xử lý sự cố này.

Ngoài ra, Rolls-Royce cũng sẽ thông báo đầy đủ cho các hãng hàng không khác đang sử dụng động cơ Trent XWB-97 về bất kỳ diễn biến có liên quan nào khi cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.