Kazakhstan đã có ứng cử viên tổng thống đầu tiên

Đương kim Tổng thống Kazakhstan, ông Nursultan Nazarbaev trở thành ứng cử viên chính thức của cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn.
Đương kim Tổng thống Kazakhstan, ông Nursultan Nazarbaev đã trở thành ứng cửviên chính thức của cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn, diễn ra ngày 3/4 tới.

Ngày 18/2, Ủy ban Bầu cử Trung ương (SIK) Kazakhstan đã chính thức công nhận ôngNazarbaev là ứng cử viên sau khi Đảng Dân tộc-Dân chủ "Nur Otan" tiến cử ông thuthập tại tất cả 16 tỉnh-thành trong nước được 717.340 chữ ký ủng hộ, chiếm gần8% tổng số cử tri và vượt xa mức quy định là hơn 1% chữ ký ủng hộ của cử tri.

Mặc dù cho đến ngày 18/2 đã có tổng cộng 17 người nộp đơn ra tranh chức tổngthống mới của Kazakhstan, nhưng ông Nazarbaev là ứng cử viên chính thức đầu tiênđược SIK cấp giấy công nhận.

Trong số 17 người nộp đơn xin ra tranh cử nói trên, có hai người đã bị SIK từchối công nhận là ứng cử viên chính thức và hai người khác tự nguyện rút lui.

Thời gian đăng ký ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống mới tại Kazakhstan sẽkết thúc vào ngày 2/3 tới và cuộc vận động tranh cử sẽ được tiến hành từ ngày3/3 đến ngày 1/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường đám cháy tại làng Guryong, quận Gangnam, Hàn Quốc sáng 16/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà dân cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi một vụ hỏa hoạn khác tại khu nhà ổ chuột Guryong ở Seoul (Hàn Quốc) buộc hàng trăm người phải sơ tán.