Nga bác tin điều chỉnh kế hoạch hòa bình Ukraine
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng thông tin Bloomberg đăng tải về việc Moskva điều chỉnh kế hoạch hòa bình Ukraine là không đúng sự thật và mang tính suy đoán.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng thông tin Bloomberg đăng tải về việc Moskva điều chỉnh kế hoạch hòa bình Ukraine là không đúng sự thật và mang tính suy đoán.
Ông Dmitry Novikov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), cho rằng kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine là “một sự thao túng trắng trợn.”
Dự thảo kế hoạch hoạch hòa bình mới nhất đã được các nhà đàm phán của Ukraine và Mỹ nhất trí, đồng thời gửi đến Nga để lấy ý kiến phản hồi.
Phía Nga tuyên bố trong các cuộc thảo luận tiếp theo về kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Tổng thống Trump đề xuất, Nga sẽ tuân thủ các thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán tại Anchorage.
Mỹ và Ukraine tiến gần hơn trong các cuộc đàm phán về hòa bình, an ninh và các vấn đề liên quan tại Berlin, chuẩn bị cho các cuộc họp tiếp theo.
Nga sẽ phản đối nhiều điều khoản trong kế hoạch hòa bình, đồng thời cho rằng một số nội dung có thể bị Moskva coi là “không thể chấp nhận.”
Quyết định cử ông Witkoff tới Berlin cho thấy Mỹ đang tăng tốc nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa Kiev và Washington về các điều khoản của kế hoạch hòa bình do chính quyền Tổng thống Trump đề xuất.
Đề xuất mới gồm 20 điểm được rút gọn từ kế hoạch 28 điểm do Washington đưa ra trước đó nhằm tìm kiếm sự đồng thuận từ Nga và Ukraine về cuộc xung đột.
Ngày 10/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông đã có cuộc trao đổi trực tuyến “hiệu quả” với phía Mỹ về kế hoạch tái thiết Ukraine và phục hồi kinh tế sau xung đột.
Hamas từ chối các điều khoản trong kế hoạch hòa bình Mỹ, phản đối giải giáp và kiểm soát Gaza, hướng tới tự quyết vận mệnh của Palestine.
Trả lời họp báo về kết quả cuộc gặp giữa ông Putin với Đặc phái viên Tổng, Trợ lý Tổng thống Nga cho biết hai bên đã thảo luận về tất cả các phương án kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine.
Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các phái đoàn của nước này và Mỹ sẽ gặp nhau để tiếp tục xây dựng “công thức” đã được thảo luận tại Geneva cho tiến trình hòa bình và bảo đảm an ninh cho Kiev.
Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll và phái đoàn Nga gặp nhau tại Abu Dhabi trong hai ngày 24-25/11 để thảo luận thúc đẩy hòa bình, đẩy nhanh tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Mark Warner và một số thượng nghị sỹ cảnh báo kế hoạch 28 điểm có thể “là sự đầu hàng của Ukraine,” trong khi một số nghị sỹ Cộng hòa vẫn bày tỏ ủng hộ.
Tổng thống Zelensky đang phải cố gắng tìm cách lấy lại thiện cảm của người đồng cấp Mỹ Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích giới lãnh đạo Ukraine “không hề biết ơn” đối với những nỗ lực của Mỹ.
Tờ The Telegraph tiết lộ kế hoạch hòa bình 24 điểm của EU, trong đó có đề xuất ngừng bắn toàn diện, trao trả tù binh, bảo đảm an ninh cho Ukraine và định hình lại cấu trúc an ninh châu Âu.
Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết cả Washington và Kiev hiện đang tiến gần hơn đến một văn kiện mà hai bên có thể thống nhất, mặc dù kết quả cuối cùng vẫn cần sự chấp thuận của tổng thống hai nước.
Giới chức Nga cho rằng kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Trump là cơ hội giúp Ukraine khỏi mất đất và giảm thiệt hại sinh mạng; đồng thời cảnh báo Kiev phải có quyết định nhanh chóng và trách nhiệm.
Tổng thống Nga Putin cho rằng bản kế hoạch hòa bình 28 điểm Mỹ đưa ra có thể là “nền tảng đàm phán,” trong khi nhiều nước châu Âu bày tỏ lo ngại và đang cùng Ukraine xây dựng một đề xuất thay thế.
Ukraine cho biết một số nội dung trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất là “lằn ranh đỏ” nên Kiev đang chuẩn bị phản hồi, trong khi Nga nói chưa nhận được thông tin về việc Ukraine đồng ý đàm phán.